Thứ 2, 01/07/2024, 13:13[GMT+7]

Cảnh báo hoạt động tội phạm trộm cắp xe máy ở địa bàn nông thôn

Thứ 2, 25/04/2011 | 10:00:38
3,910 lượt xem
Thời gian gần đây, ở một số huyện trong tỉnh xảy ra tình trạng mất cắp xe máy tại địa bàn dân cư thuộc khu vực nông thôn, gây phức tạp về trật tự xã hội, gây bức xúc trong dư luận nhân dân. Trước thực trạng trên, Công an tỉnh đã có những biện pháp kịp thời nhằm hạn chế, ngăn chặn đối với thủ đoạn, hoạt động của loại tội phạm này.

Công an huyện Đông Hưng kiểm tra phân loại số xe máy thu giữ tang vật của vụ án ổ nhóm trộm cắp tài sản.

Qua thống kê số vụ trộm cắp xe máy xảy ra tại địa bàn nông thôn trong ba tháng gần đây cho thấy: Hầu hết bà con nông dân khi đi làm đồng, dựng xe trên bờ ruộng, để xe trên vệ đường; nhiều gia đình có đám cưới, đám tang để xe trước cửa nhà nhưng không khóa cổ, khóa càng, không có người trông coi... bọn tội phạm lợi dụng vào những sơ hở này, dùng vam phá khóa để thực hiện hành vi trộm cắp.

Trước thực trạng trên, Công an tỉnh đã kịp thời thông báo thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này gửi các phường xã, thị trấn trong tỉnh. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao ý thức cảnh giác cho nhân dân. Đồng thời chỉ đạo Công an các huyện, Thành phố tập trung lực lượng thu thập tài liệu, xác lập chuyên án đấu tranh. Kết hợp chặt chẽ giữa sử dụng biện pháp nghiệp vụ với công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn hoạt động tội phạm trộm cắp xe máy trên địa bàn.

Ngày 11/3/2011, lực lượng Công an xã và quần chúng nhân dân đã bắt quả tang Bùi Trọng Thiết, sinh năm 1980 ở xã Thái Giang, huyện Thái Thụy về hành vi trộm cắp xe máy của chị Phạm Thị Nguyên, ở thôn Tây Thượng Liệt, xã Đông Tân, huyện Đông Hưng, trong lúc chị Nguyên làm ruộng, để xe trên bờ. Cùng thực hiện hành vi trộm cắp là Bùi Viết Bình, sinh năm 1987, em ruột của Thiết đã bỏ trốn, hiện đang có lệnh truy nã.

Điều tra mở rộng, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Đông Hưng đã thực hiện lệnh bắt đối với Vũ Quang, sinh năm 1974 ở phường Quang Trung, thành phố Thái Bình và Nguyễn Duy Đạt, ở thôn Tô Giang, xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ. Hai đối tượng cùng làm nghề sửa chữa xe máy đã có hành vi tiêu thụ tài sản do ngươì khác phạm tội mà có. Tại cơ quan điều tra Quang khai nhận đã tiêu thụ 13 xe máy, Đạt tiêu thụ 2 xe máy do Bùi Viết Bình và Bùi Trọng Thiết trộm cắp được.

Công an huyện Đông Hưng tiến hành xác minh làm rõ 27 chiếc xe máy, đã thu hồi 16 chiếc do ổ nhóm tội phạm này trộm cắp tại địa bàn các huyện, thành phố, trong đó có nhiều xe đã bị tẩy xóa số khung, số máy. Đồng thời tổ chức trao tài sản cho những người bị hại.

Ngày 9 tháng 4 năm 2011, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiền Hải đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt giam đối với Trần Văn Vinh, sinh năm 1984 ở thôn Ái Quốc; Trần Văn Chín, sinh 1988, ở thôn Trung Đồng, xã Nam Trung về hành vi trộm cắp tài sản. Tại cơ quan điều tra hai đối tượng khai nhận: từ đầu tháng 3 đến 4/4/2011 đã trộm cắp 8 xe máy tại xã Nam Thịnh, Nam Thắng, Nam Thanh, Nam Chính và Nam Hồng. Khởi tố bị can đối với Phạm Văn Yên, sinh 1983, ở thôn Ái Quốc, xã Nam Trung về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Trong khoảng thời gian trên Yên đã tiêu thụ 5 chiếc xe máy do Vinh và Chín trộm cắp được.

Trước đó, ngày 8/3/2011, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Quỳnh Phụ điều tra làm rõ ổ nhóm trộm cắp tài sản gồm 5 đối tượng: Đàm Văn Khương, sinh 1992, ở thôn Thái Thuần, xã An Thái; Nguyễn Đặng Tuấn 1994, ở thôn Hưng Đạo, xã Quỳnh Thọ; Nguyễn Viết Long, sinh  năm 1989; Nguyễn Viết Quý sinh 1993, ở thôn Minh Đức, xã An Thanh và Đỗ Đình Dũng, sinh 1989 ở thôn Nguyên Xá, xã An Hiệp, huyện Quỳnh Phụ. Từ ngày 29/10/2010 đến ngày 27/2/2011 các đối tượng đã cùng nhau trộm cắp 4 xe máy. Hiện Công an huyện Quỳnh Phụ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm gia 5 đối tượng trên để tiếp tục điều tra.

Từ thực trạng trên, xin nhắc nhở mọi người hãy tự mình luôn luôn nâng cao ý thức cảnh giác, bảo vệ tài sản cho chính mình. Không thể xem nhẹ việc thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản. Ở mọi lúc, mọi nơi, phương tiện xe máy nhất thiết phải sử dụng đồng bộ khóa cổ, khóa càng và gửi xe vào những điểm trông giữ xe đã quy định. Nhằm hạn chế, ngăn chặn đối với thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này.

Bài, ảnh: Tất Đãm

(Công an tỉnh)


  • Từ khóa