Chủ nhật, 28/07/2024, 11:38[GMT+7]

Công an Hưng Hà Hiệu quả từ phong trào học tập theo lời Bác

Thứ 5, 26/05/2011 | 09:47:36
1,893 lượt xem
Qua hơn 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (CVĐ) gắn với CVĐ “Công an Nhân dân vì nước quên thân - vì dân phục vụ”, tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Hưng Hà đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Lực lượng công an các xã, thị trấn được xây dựng vững mạnh, bảo đảm tốt công tác giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn..

Công an huyện Hưng Hà đang họp bàn kế hoạch phá án. Ảnh nguồn: CAND

Ngay từ khi triển khai thực hiện cuộc vận động Đảng uỷ và lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, đoàn thể vững mạnh. Công an huyện đã gắn tuyên truyền cuộc vận động với học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của ngành, giáo dục truyền thống và học tập các gương người tốt, việc tốt trong đơn vị... Nhờ đó, hầu hết cán bộ, chiến sĩ đã rèn được bản lĩnh vững vàng, kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, nhiều đồng chí đã thể hiện tinh thần dũng cảm, mưu trí trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, tận tuỵ trong công việc.

Mỗi cán bộ, chiến sỹ đã cụ thể hoá nội dung lời Bác dạy thành tiêu chí, tiêu chuẩn để thực hiện. Kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; khắc phục các biểu hiện ngại khó, ngại khổ, thiếu trách nhiệm trong công tác... do đó ở đơn vị ngày càng xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình.

Chính nhờ quan điểm lấy dân làm gốc và biết lắng nghe ý kiến của nhân dân, cùng với tinh thần tận tâm, tận lực vì sự bình yên cuộc sống của nhân dân mà trong những năm qua, Công an huyện Hưng Hà đã phá thành công hàng trăm vụ án, đạt tỷ lệ cao, trong đó có nhiều vụ án phức tạp đã được điều tra, làm rõ trong thời gian ngắn, được quần chúng nhân dân tin tưởng.

Trên lĩnh vực giữ gìn ANCT, điều dễ nhận thấy là việc thực hiện "3 cùng" với nhân dân được thực hiện thường xuyên, hiệu quả; xác định là một trong những mặt công tác trọng tâm của Công an huyện. Lực lượng Công an đã đến từng thôn xóm, để tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân. Phương pháp tuyên truyền cũng có những cải tiến, sáng tạo, tuyên truyền trong mọi lúc, mọi nơi. Cán bộ Công an phụ trách xã thì nhắc nhở nhân dân không nghe lời bọn xấu, chủ động phát hiện người lạ mặt đến địa phương có hành động mờ ám. Chính điều này đã củng cố niềm tin của nhân dân với lực lượng Công an, giúp lực lượng Công an huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhờ làm tốt công tác phòng ngừa, chủ động nắm tình hình nên trong những năm qua tình hình ANCT trên địa bàn luôn được giữ vững, các vụ việc phức tạp đã được giải quyết tốt.

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Văn Hạnh - Trưởng Công an huyện  cho biết trong năm 2010, và 4 tháng đầu năm 2011 Công an huyện đã mở 6 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, từ đó phát hiện và giải quyết gần 100 vụ phạm pháp hình sự trong đó làm rõ 100% các vụ trọng án. Trong công tác phòng chống ma túy, Công an huyện đã phát hàng nghìn tờ rơi tuyên truyền trong tháng phòng chống ma túy, tăng cường tuyên truyền về tác hại của ma túy đến với nhân dân. Lực lượng Công an huyện cũng đã triệt phá 6 tụ điểm ma túy, vận động 26 đối tượng cai nghiện tại gia đình, phát hiện và xử lý 17 vụ với 29 đối tượng về hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 500 gam heroin; 0,093g thuốc phiện, bắt 60 vụ cờ bạc, số đề...

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là một đợt sinh hoạt chính trị lớn, thời gian tới đơn vị sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ bằng nhiều hình thức như thông qua các cuộc sinh hoạt chi bộ, đoàn thanh niên, nhằm từng bước giáo dục tư tưởng cũng như nhận thức cán bộ - đảng viên, đoàn viên xứng đáng với sự tin yêu của nhân dân. 
                                                                                                   Nguyễn Tùng  

  • Từ khóa