Chủ nhật, 28/07/2024, 23:25[GMT+7]

Mãi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

Thứ 6, 22/12/2017 | 08:03:46
3,254 lượt xem
Hôm nay, trong niềm phấn khởi, tự hào, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2017) và 28 năm ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2017).

Lực lượng vũ trang ra quân huấn luyện năm 2017. Ảnh: Thành Tâm

73 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng là bản hùng ca sáng ngời chân lý cách mạng, rực rỡ những chiến công hiển hách. Ngày 22/12/1944, thực hiện Chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh, tại khu rừng Sam Cao, châu Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân (tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam ngày nay) do đồng chí Võ Nguyên Giáp lãnh đạo được thành lập, đánh dấu bước ngoặt trong chiến lược xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) cách mạng của Đảng ta. Ngày 22/12 đã đi vào lịch sử dân tộc, trở thành ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. 73 năm qua, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, được sự thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân, Quân đội nhân dân Việt Nam không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, vượt qua muôn vàn gian lao, thử thách, đoàn kết, anh dũng chiến đấu, đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, viết nên bản anh hùng ca về ý chí, phẩm chất, trí tuệ của con người trong chiến tranh, làm nức lòng nhân dân cả nước và bè bạn năm châu.

Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, quân đội ta đều một lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân, luôn xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ: “Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”, được nhân dân yêu mến gọi bằng cái tên giản dị, gần gũi mà thân thương: Bộ đội Cụ Hồ. Trong giai đoạn cách mạng mới của đất nước, quân đội ta đã thể hiện rõ bản lĩnh chính trị trên mặt trận xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó: bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; đẩy lùi và làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, 73 năm qua, cùng với LLVT cả nước, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ tỉnh, LLVT Thái Bình luôn nêu cao truyền thống cách mạng, đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, mưu trí, dũng cảm, lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Đặc biệt, trong công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế, LLVT tỉnh luôn chủ động, sáng tạo trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, từng bước xây dựng, củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ và địa bàn vững mạnh, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phòng, chống có hiệu quả chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống. Cùng với nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, LLVT tỉnh còn là lực lượng nòng cốt trong công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, giúp nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới..., xứng danh Bộ đội Cụ Hồ.

Kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 28 năm ngày hội quốc phòng toàn dân là dịp để chúng ta tôn vinh bề dày thành tích và những chiến công hiển hách của quân đội ta, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng trọn tuổi thanh xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Trong những năm tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nhân tố bất ổn, khó lường, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng đặt ra rất nặng nề. Bối cảnh đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta luôn đề cao trách nhiệm chính trị, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, không ngừng nỗ lực phấn đấu xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu ngày càng cao, bảo đảm hoàn thành tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, thực sự là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Vinh dự, tự hào với truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, Đảng bộ, quân và dân Thái Bình nguyện ra sức thi đua yêu nước, đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng, tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân vững chắc, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thái Bình

  • Từ khóa