Chủ nhật, 28/07/2024, 11:36[GMT+7]

10 năm thực hiện Chương trình phối hợp vận động quần chúng xây dựng bảo vệ Tổ quốc ở Vũ Thư

Thứ 4, 03/08/2011 | 09:22:18
2,045 lượt xem
Việc phát huy sức mạnh tổng hợp của Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị, xã hội và lực lượng vũ trang trong công tác vận động quần chúng nhân dân tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đã được huyện Vũ Thư nghiêm túc triển khai thực hiện và thu được nhiều kết quả tích cực.

Một góc thị trấn Vũ Thư. Ảnh: Minh Đức

Để cuộc vận động đi vào cuộc sống, huyện thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, phòng chống có hiệu quả âm mưu “diễn biến hòa bình” của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, gắn với giữ vững ổn định tình hình cơ sở.

Các địa phương hướng vào thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, phát huy dân chủ cơ sở, xây dựng làng, xã văn hóa, xây dựng nông thôn mới, gắn với đấu tranh đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Cùng với việc tổ chức tốt cho hội viên, đoàn viên quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh các phong trào thi đua phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo.

Tiêu biểu như Hội nông dân tín chấp vay vốn cho hội viên 112,3 tỷ đồng, mở 3.041 lớp tập huấn khoa học kỹ thuật, vận động hội viên xây dựng hàng ngàn gia trại và trang trại. Hội phụ nữ tín chấp 63 tỷ đồng cho gia đình hội viên vay để phát triển kinh tế...

Những năm qua, Ban chỉ đạo huyện đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân góp phần xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc. Toàn huyện  đã mở 43 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho 5.086 lượt cán bộ chủ chốt, các chức sắc, chức việc tôn giáo. Đồng thời chỉ đạo các cấp, các ngành phổ biến tuyên truyền Luật Nghĩa vụ dân quân tự vệ... chăm lo xây dựng LLVT địa phương vững mạnh về mọi mặt.

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về xã hội hóa công tác chăm sóc các đối tượng chính sách, người có công với nước và thực hiện chính sách hậu phương quân đội, phong trào: “Đền ơn đáp nghĩa” trong toàn huyện được đẩy mạnh bằng các hoạt động như hỗ trợ xây nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, tặng sổ tiết kiệm, hỗ trợ công cụ, giống vốn sản suất, thăm hỏi tặng quà các đối tượng chính sách. Đoàn thanh niên đã vận động quyên góp xây dựng 20 nhà tình nghĩa cho cựu thanh niên xung phong, xây dựng 17 công trình nước sạch, hỗ trợ ngày công trị giá hàng trăm triệu đồng.

Hội chữ thập đỏ hỗ trợ xây dựng 3 nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách, nạn nhân chất độc màu da cam, tiếp nhận và chuyển cho đối tượng chính sách, nạn nhân chất độc da cam 52 xe lăn, tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho hàng nghìn lượt đối tượng chính sách, trẻ mồ côi, người tàn tật...Hội CCB huyện và các xã, thị trấn đã quyên góp xây dựng 2 nhà tình nghĩa, xây dựng 2 nhà cho hộ nghèo, xóa 30 nhà dột nát cho hội viên. Các đoàn thể chính trị, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang còn trích quỹ mua sắm tặng công cụ sản xuất cho hàng trăm gia đình đối tượng chính sách. Tổ chức thăm hỏi tặng quà thanh niên lên đường nhập ngũ, tham gia xây dựng Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ vì người nghèo, Quỹ bảo trợ trẻ em với số tiền mỗi năm hàng chục triệu đồng.

Cơ quan quân sự đã phối hợp với các cấp xét duyệt đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 13 xã. Đặc biệt đã phối hợp, triển khai thực hiện tốt việc giải quyết chế độ chính sách cho quân nhân chống Pháp, chống Mỹ theo các Quyết định 47, 290, 142 cho tổng số 9.920 trường hợp; tiến hành khảo sát, tổng hợp 9.557 đối tượng tham gia chiến tranh biên giới Tây Nam, Tây Bắc và tham gia làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào, Campuchia.

Quán triệt, thực hiện Chỉ thị 773 của Bộ Quốc phòng về đẩy mạnh công tác dân vận của lực lượng dân quân tự vệ trong tình hình mới, Đảng ủy quân sự huyện đã có Nghị quyết chuyên đề, xây dựng kế hoạch tham mưu cho Huyện ủy ra công văn chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận của lực lượng dân quân tự vệ. Cùng với việc phối hợp với các đoàn thể chính trị, xã hội thực hiện tốt công tác vận động, tuyên truyền nâng cao nhận thức chính trị cho quần chúng nhân dân, những năm qua, công tác dân vận của lực lượng dân quân tự vệ còn được thể hiện qua phong trào dân vận khéo, giúp nhân dân giảm nhẹ thiên tai trong các mùa mưa bão như gặt mùa, khơi thông dòng chảy, ra quân làm thủy lợi, tham gia giữ gìn an toàn trật tự giao thông, cùng lực lượng công an tham gia trấn áp tội phạm, tham gia hoạt động văn hóa, xã hội ở địa phương.

Trong những năm tới, để tiếp tục thực hiện chương trình phối hợp vận động quần chúng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện công tác dân vận của dân quân tự vệ, huyện Vũ Thư tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, tập trung thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh đã đề ra.

Hàng năm, phối hợp chặt chẽ giữa Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị, xã hội với các cơ quan quân sự, tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia xây  dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân , xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh toàn diện. Phối hợp xây dựng, củng cố nâng cao chất lượng của các đoàn thể chính trị, xã hội và lực lượng vũ trang địa phương.. Tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 04 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIII về “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội giai đoạn 2009-2015”.

Bảo Linh

  • Từ khóa