Chủ nhật, 28/07/2024, 07:33[GMT+7]

Công an Thành phố Thái Bình 6 năm liền dẫn đầu phong trào thi đua

Thứ 6, 13/01/2012 | 07:27:51
2,928 lượt xem
Năm 2011 là năm thứ 6 liên tiếp ( 2005-2011) Công an Thành phố Thái Bình được Bộ công an tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “vì an ninh tổ quốc”. Đây là sự ghi nhận, động viên kịp thời những thành tích xuất sắc ở một đơn vị làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn phức tạp.

Đại tá: Trần Xuân Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình trao giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2011

Những năm qua, Thành phố đẩy nhanh tốc độ phát triển, kinh tế luôn ở mức tăng trưởng cao, văn hóa xã hội có những chuyển biến tích cực, đời sống tinh thần, vật chất của cán bộ nhân dân từng bước được cải thiện. Tuy vậy, bên cạnh kết quả đạt được, do tác động mặt trái của nền kinh tế thị trường, tốc độ đô thị hoá nhanh, không gian đô thị được mở rộng, tình trạng thất nghiệp và người thiếu việc làm còn khá đông, đây là vấn đề bất cập, nảy sinh những yếu tố mới làm cho tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố ở từng thời điểm, trên từng địa bàn diễn biến phức tạp.

Để làm tốt công tác giữ gìn ANTT, Công an thành phố đã tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; lấy cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm Điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” là khâu then chốt nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phấn đấu, rèn luyện, xây dựng phong cách gần dân, vì nhân dân phục vụ của cán bộ, chiến sỹ. Tập trung chỉ đạo kiện toàn, bố trí, sắp xếp cán bộ ở các bộ phận công tác chuyên sâu, nhất là các lực lượng mũi nhọn trực tiếp chiến đấu và cơ sở để duy trì thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ. Chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ huy; phân công trách nhiệm phụ trách từng lĩnh vực, chuyên đề, địa bàn cho các đồng chí lãnh đạo và chỉ huy Công an các phường, đội nghiệp vụ. 

Năm 2011, nhiệm vụ trọng tâm được xác định là bảo vệ tuyệt đối an toàn từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp (Nhiệm kỳ 2011 - 2016): Công an Thành phố đã tiến hành rà soát, phân loại các xã, phường; xác định 11/19 phường, xã có những vấn đề đang tồn tại và phát sinh cần tập trung giải quyết ổn định tình hình trước bầu cử. Qua đó đã xây dựng các kế hoạch, phương án phân công lực lượng bám địa bàn, bám dân, tập trung nắm tình hình, dự báo tình hình; chủ động tích cực tham mưu Cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung giải quyết; đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp công tác quản lý, giám sát số đối tượng đầu đơn khiếu kiện, số đối tượng bất mãn.Vì vậy đã bảo vệ tuyệt đối an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp. 

Trước tình hình an ninh nông thôn, an ninh đô thị diễn biến phức tạp Công an thành phố đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu Thành ủy, UBND Thành phố chỉ đạo các ngành chức năng và Cấp ủy, Chính quyền địa phương tập trung giải quyết những vấn đề tồn tại và phát sinh, khiếu nại, tố cáo của cán bộ nhân dân các phường. Do vậy tình hình khiếu kiện tại các phường, xã trên đã cơ bản ổn định.

Trên lĩnh vực trật tự xã hội, Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị thường xuyên chỉ đạo tăng cường công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự; quản lý cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, vừa phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, vừa quản lý tốt đối tượng, phục vụ cho công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Đồng thời, tập trung chỉ đạo mở 4 đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; trong mỗi đợt cao điểm đều xác định tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm, những vấn đề nổi để tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, huy động tối đa lực lượng đấu tranh, giải quyết. Tập trung đánh mạnh vào các đối tượng nguy hiểm, tội phạm hoạt động ổ nhóm, triệt xóa các tụ điểm, điểm phức tạp về ma tuý và giải quyết các địa bàn phức tạp về trật tự xã hội.

Tăng cường tuần tra, kiểm soát ban đêm và tổ chức lực lượng truy quét đối tượng nghiện ma tuý lang thang tại các địa bàn công cộng.  Điều tra, khám phá 402 vụ, bắt xử lý 678 đối tượng (Tỷ lệ điều tra đạt 82,5%); trong đó các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng tỷ lệ điều tra đạt 100%, điển hình như vụ giết người xảy ra tại xã Tân Bình, vụ trộm cắp 350 triệu đồng xảy ra tại phường Phú Khánh. Đặc biệt thực hiện kế hoạch 488 của Công an tỉnh về mở đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp các tổ, nhóm tội phạm gây án nguy hiểm, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”; Công an Thành phố đã chỉ đạo lực lượng khảo sát các ổ nhóm có biểu hiện hoạt động hiện hành; trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, phân công cụ thể, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh với các ổ, nhóm tội phạm; đã  triệt xóa 25 ổ, nhóm tội phạm hình sự, bắt xử lý 87 đối tượng; triệt xóa 5 tụ điểm phức tạp về ma tuý, trong đó một số tụ điểm ma tuý đã cơ bản được giải quyết ổn định như: Tụ điểm ma tuý tổ 49, 50 thuộc Phường Quang Trung, thôn Kìm - Xã Vũ Lạc v.v. Góp phần kiềm chế gia tăng các loại tội phạm và tệ nạn về ma tuý.

Năm 2011, với sự chỉ đạo quyết liệt với nhiều giải pháp và tập trung cao độ về lực lượng và phương tiện; Công an Thành phố đã đấu tranh làm giảm tội phạm hình sự, tiếp tục kiềm chế gia tăng số vụ tai nạn giao thông so với cùng kỳ năm 2010; tạo chuyển tích cực về trật tự xã hội, phục vụ các sự kiện chính trị - văn hóa diễn ra trên địa bàn.

Nguyễn Tùng


  • Từ khóa