Thứ 2, 29/07/2024, 11:34[GMT+7]

Tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

Thứ 5, 14/03/2019 | 15:00:20
1,819 lượt xem
Sáng ngày 14/3, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự (1994 - 2018).

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đồng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngay sau khi Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự được Ủy ban Thường vụ Quốc hội (khóa IX) thông qua, các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong cả nước đã quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Pháp lệnh và các văn bản liên quan. Công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng đúng theo quy định của Luật Đất đai và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng. Hệ thống công trình quốc phòng và khu quân sự từng bước được củng cố, hoàn thiện. Công tác giáo dục, tuyên truyền thực hiện Pháp lệnh được quan tâm thường xuyên với nhiều hình thức đạt hiệu quả cao. Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh, thành phố luôn gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh. Các đơn vị quân đội đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương bảo vệ an toàn công trình quốc phòng và khu quân sự, góp phần giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng – an ninh, tạo môi trường thuận lợi để các địa phương phát triển kinh tế - xã hội.

Tại hội nghị, đại biểu các cơ quan, đơn vị, địa phương đề xuất, kiến nghị một số giải pháp tăng cường hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý, sử dụng đất vào mục đích quốc phòng; cụ thể hóa một số quy định chưa thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, chưa tương thích, phù hợp với Hiến pháp năm 2013, Luật Đất đai năm 2013; Luật Xây dựng, đầu tư năm 2014; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và tình hình thực tiễn phát triển, hội nhập đất nước.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ khẳng định bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự chính là nhiệm vụ phòng thủ đất nước từ thời bình mà bất cứ quốc gia nào cũng phải thực hiện. Trong thời gian tới, việc quản lý, bảo vệ, nâng cấp các công trình quốc phòng, khu quân sự càng phải được thực hiện chặt chẽ, triệt để; đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt thực hiện hiệu quả hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trên cơ sở đó, cần thiết xây dựng Luật Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự thay thế Pháp lệnh. Cùng với quản lý, nâng cấp các công trình đã có, các địa phương, đơn vị tích cực rà soát, đầu tư xây dựng mới các công trình, bảo đảm phù hợp với hướng phát triển của kết cấu hạ tầng kinh tế và phù hợp với nhu cầu xây dựng khu vực phòng thủ của mỗi địa phương. Các cơ quan chức năng cần nghiên cứu để có thể bảo đảm tính lưỡng dụng của các công trình xây dựng, kết hợp kinh tế với quốc phòng, trong đó, cần phải thực hiện ngay từ khâu quy hoạch đối với mỗi công trình, mỗi khu vực. Các cấp, các ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo vệ, chống mọi hình thức xâm hại, lạm dụng sử dụng vào các mục đích khác đối với các công trình quốc phòng, khu quân sự. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng, bảo vệ công trình quốc phòng, khu quân sự.

Tất Đạt