Chủ nhật, 28/07/2024, 07:20[GMT+7]

Phường Lê Hồng Phong (Tp Thái Bình) Điểm sáng về an ninh trật tự

Thứ 5, 05/04/2012 | 14:56:39
2,351 lượt xem
Lấy phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, thời gian qua cấp uỷ, chính quyền phường Lê Hồng Phong (Thành phố) còn luôn coi trọng công tác bảo đảm an ninh trật tự.

Một góc khu dân cư phường Hồng Phong. Ảnh: Minh Đức

Coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm từ đó huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, trong đó lực lượng công an làm nòng cốt kết hợp phát huy sức mạnh của toàn xã hội. Qua đó tạo môi trường thuận lợi phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển KT- XH ở địa phương.

Xuất phát từ đặc điểm là phường trung tâm của Thành phố Thái Bình, toàn phường hiện có hơn 1.700 hộ với khoảng 7.500 khẩu sinh sống tại 32 tổ dân phố. Đặc biệt trên địa bàn phường đang có gần 80 cơ quan, đơn vị đứng chân, trong đó có một số cơ quan đầu não của tỉnh như Trụ sở Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh cùng nhiều sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh. Chính vì vậy việc đảm bảo an ninh trật tự không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với phường mà còn góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đối với chung Thành phố và cả tỉnh.

Xác định việc đảm bảo an ninh trật tự là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn dân, thời gian qua phường đã tổ chức quán triệt nghiêm túc, đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm ANTT, trọng tâm là Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về chiến lược an ninh quốc gia trong tình hình mới, Nghị quyết T.Ư 8 (khoá IX) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và các nghị quyết, chương trình hành động quốc gia phòng chống tội phạm của Chính phủ. Chỉ đạo các chi bộ ban hành nghị quyết chuyên đề, các đoàn thể xây dựng chương trình hành động và duy trì việc giao ban hàng tháng phản ảnh về tình hình ANTT giúp đánh giá mặt mạnh, mặt yếu, tìm ra nguyên nhân và có biện pháp xứ lý kịp thời. Tạo cơ chế mở rộng dân chủ để quần chúng tham gia đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp giúp cấp uỷ, chính quyền xử lý những vấn đề phức tạp liên quan đến đất đai, thu- chi ngân sách, đền bù GPMB, huy động kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng…tạo sự công bằng, minh bạch và củng cố sức mạnh đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Đảng và giữa Đảng với nhân dân.

Cùng với việc tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, phường luôn lấy lực lượng công an làm nòng cốt phối hợp với quần chúng làm tốt công tác phòng ngừa xã hội, thực hiện thắng lợi mục tiêu không trọng án, giảm án hình sự, tội phạm ma tuý và tai nạn giao thông. Chỉ đạo cảnh sát khu vực thường xuyên điểm danh, kiểm diện các loại đối tượng. Tổ chức 89 đợt ra quân cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm. Gọi hỏi, răn đe 650 lượt đối tượng, đồng thời công khai danh tính của các đối tượng để nhân dân giám sát và phòng ngừa. Lập 17 hồ sơ đề nghị đưa đối tượng đi cải tạo tập trung tại các trung tâm, lập 185 hồ sơ đưa các đối tượng vào diện quản lý, giáo dục tại cộng đồng dân cư, lập 71 hồ sơ đưa người nghiện ma tuý vào trại cai nghiện tập trung. Vận động 4 đối tượng truy nã ra đầu thú. Phát hiện, triệt xoá 14 ổ nhóm lưu manh, trộm cắp trên địa bàn. Xoá bỏ các tụ điểm phức tạp về ma tuý, mại dâm và không để phát sinh phức tạp trở lại. 

Ngoài ra phường còn chỉ đạo thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phối hợp tham gia của các đoàn thể chính trị- xã hội. Củng cố 32 tổ hoà giải tại 32 tổ dân phố với 115 tổ viên; thành lập 4 tổ tự quản về an toàn giao thông với 25 thành viên; thành lập 18 tổ phụ nữ tự quản vỉa hè với 98 thành viên và 15 CLB cựu chiến binh tham gia phòng chống ma tuý với 137 thành viên. Thường xuyên tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho các lực lượng nói trên. Dành kinh phí để duy trì hoạt động và biểu dương khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo ANTT. Đồng thời gắn phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, nhân rộng các mô hình tự quản do nhân dân làm chủ như: tiếng kẻng 3 phòng, chiếc gậy phòng gian, phụ nữ tự quản vỉa hè, tổ dân phố không ma tuý, hòm thư tố giác tội phạm, họ giáo 4 gương mẫu, vây chặt bắt gọn…Thông qua các tổ chức đoàn thể và quần chúng nhân dân giúp lực lượng công an tham gia hoà giải 341 vụ việc, trực tiếp tổ chức hoà giải 163 vụ việc. Phát hiện, bắt giữ 165 đối tượng phạm tội, giáo dục 50 người lầm lỗi trở thành người lương thiện và tái hoà nhập với cộng đồng…

Nhờ phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự nên 10 năm liên tục trên địa bàn phường không để xảy ra trọng án và các vụ việc nghiêm trọng; 19/ 32 tổ dân phố không có người nghiện ma tuý; 85% tổ dân phố đạt tiêu chuẩn khu phố văn hoá; các vụ phạm pháp hình sự năm sau giảm hơn năm trước từ 6- 7%, vi phạm hình sự và ma tuý giảm từ 13% trở lên, tai nạn giao thông được kiềm chế và giảm cả 3 chỉ số. Với thành tích kể trên, phường Lê Hồng Phong 8 năm liền (2004- 2011) được Bộ Công an tặng Cờ đơn vị thi đua xuất sắc về ANTT, nhiều năm liên tục được UBND tỉnh tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ khối phường, thị trấn. Ngoài ra Công an phường 8 năm liền đạt danh hiệu "đơn vị quyết thắng"…

Vũ Mạnh

 

  • Từ khóa