Thứ 2, 29/07/2024, 15:27[GMT+7]

Phấn đấu hoàn thành lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cấp tỉnh trong tháng 12/2019

Thứ 6, 13/09/2019 | 16:53:38
1,651 lượt xem
Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo về việc lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 515) tại hội nghị kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh chiều ngày 13/9.

Đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo về việc lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Huy Hoàng, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 515 Quân khu 3; thành viên Ban Chỉ đạo 515 các cấp.

Những năm qua, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; đồng thời phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và đề án xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên địa bàn tỉnh.

Đến nay, 100% các xã, phường, thị trấn, 8 huyện, thành phố tổ chức xong hội nghị kết luận địa bàn phục vụ cho lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Tổng số mộ liệt sĩ có trong nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh là 16.784 mộ, trong đó 16.042 mộ có hài cốt. Ngoài ra, có 2.255 mộ liệt sĩ trong nghĩa trang nhân dân do gia đình, dòng họ quản lý, chăm sóc.

Trong năm 2017, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã tìm kiếm, quy tập 27 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn huyện Thái Thụy, Kiến Xương; còn 9 mộ trên địa bàn các huyện: Vũ Thư, Hưng Hà, Kiến Xương, Quỳnh Phụ nghi là của liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Pháp chưa được quy tập.

Tại hội nghị, đại biểu các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương và thành viên ban chỉ đạo 515 các cấp đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đạt được; bàn giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và đề án xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 515 Quân khu 3 và đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh ghi nhận và biểu dương kết quả trong tìm kiếm, quy tập và xác nhận danh tính hài cốt liệt sĩ. Các đồng chí đề nghị trong thời gian tới, ban chỉ đạo 515 các cấp phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các đề án. Tăng cường sự lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự vào cuộc quyết liệt của các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan chức năng liên quan nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sở Lao động -  Thương binh và Xã hội tập trung chỉ đạo rà soát toàn bộ hồ sơ lưu trữ về các đợt cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ tại các huyện, thành phố cũng như hoàn thiện danh sách, hồ sơ liệt sĩ là cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh, liệt sĩ là cán bộ cơ quan dân chính đảng, liệt sĩ là dân quân, du kích của địa phương… Trong quá trình thực hiện rà soát, kiểm đếm mộ liệt sĩ phải bảo đảm chuẩn xác ngay từ cơ sở, tránh tình trạng trùng lặp trong quá trình kết luận, lập bản đồ. Chỉ đạo các địa phương tiếp tục thu thập thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, phấn đấu hoàn thành việc lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cấp tỉnh xong trong tháng 12/2019; đồng thời phối hợp tiến hành khảo sát, xác minh và kết luận thông tin về 9 ngôi mộ nghi của liệt sĩ để xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên; tiến hành cất bốc, quy tập về nghĩa trang liệt sĩ địa phương dự kiến vào quý IV năm 2019…

Tất Đạt

 


  • Từ khóa