Chủ nhật, 28/07/2024, 05:26[GMT+7]

Vũ Thư Tạo sức mạnh trong phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ"

Thứ 6, 11/05/2012 | 14:25:50
1,791 lượt xem
Là địa bàn cửa ngõ của tỉnh, Vũ Thư giữ vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng. Ý thức được điều đó, huyện luôn xác định: muốn phát triển kinh tế, thì nhiệm vụ hàng đầu là phải phát huy được sức mạnh của hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc nhằm bảo đảm an ninh trật tự (ANTT).

Từ nhận thức đó, hàng năm, Huyện uỷ đều có nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo công tác ANTT, chỉ đạo các cấp, các ban, ngành, đoàn thể xây dựng chương trình, kế hoạch vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Với vai trò là lực lượng nòng cốt, Công an huyện đã chủ động tham mưu cho Huyện uỷ và UBND huyện tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; thông báo kịp thời thủ đoạn, phương thức hoạt động của các loại tội phạm, các thế lực thù địch nhằm củng cố, nâng cao nhận thức cho quần chúng nhân dân, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm. Công an huyện  phối hợp với các xã, thị  trấn, ban, ngành, đoàn thể củng cố xây dựng  nhân rộng  các tổ tự quản làm công tác giữ gìn ANTT ở cơ sở. Hiện nay toàn huyện đang duy trì hoạt động trên 40 tổ tự quản về ANTT, 15 tổ tự quản về ATGT. Tổ chức đăng ký xây dựng 5 xã, 30 khu dân cư, 6 thôn và 5.928 hộ gia đình không mắc vào các tệ nạn xã hội…

Công an huyện còn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các dòng họ, họ giáo ký kết giao ước thi đua, vận động con cháu, tín đồ, đạo hữu tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm, tự giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn, bất hòa trong nội bộ các tộc họ và ở từng khu dân cư... Thông qua công tác vận động quần chúng đấu tranh, tố giác tội phạm, chỉ tính riêng trong 4 tháng đầu năm 2012, quần chúng nhân dân cung cấp cho lực lượng Công an gần 100 nguồn tin có giá trị liên quan đến ANTT, giúp cho Công an điều tra, phát hiện xử lý 15 vụ phạm pháp hình sự, bắt 20 đối tượng.

Mặt trận Tổ quốc huyện đã tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong thời kỳ mới”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư” xây dựng “Khu dân cư 6 không” gắn với Cuộc vận động toàn dân phòng ngừa, phát hiện, lên án, tố giác tội phạm tại gia đình và cộng đồng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ ANTT gắn với thực hiện Đề án 01-138 về toàn dân tham gia phòng ngừa, cảm hoá, giáo dục người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư, qua đó đã cảm hoá giáo dục nhiều đối tượng lầm lỗi tái hoà nhập cộng đồng.

Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi triển khai xây dựng phong trào “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng, hiến kế xây dựng quê hương và sự nghiệp bảo vệ ANTQ”, các hội viên đã tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, ký cam kết giáo dục, quản lý, giáo dục con cháu trong gia đình không vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội. Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp triển khai kế hoạch vận động hội viên chấp hành tốt các quy định về ANTT, an toàn giao thông; cùng lực lượng Công an và các đoàn thể giải quyết các mâu thuẫn có liên quan đến phụ nữ xảy ra ở cơ sở. Đoàn Thanh niên của huyện đã phối hợp triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch về “Phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh, thiếu niên” gắn với phong trào “Tuổi trẻ bảo vệ ANTQ”, phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ với công tác phòng, chống tệ nạn xã hội”, “Vì một mái trường không có ma túy”; tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, công tác phòng chống ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS và văn hoá phẩm độc hại. Đoàn viên thanh niên trong các trường học ký cam kết “Xây dựng trường, lớp không có ma túy và tệ nạn xã hội”, xây dựng các đội hình thanh niên xung kích an ninh, huy động hàng trăm lượt đoàn viên, thanh niên tham gia giữ gìn ANTT ở các địa bàn. Hội Nông dân triển khai chương trình phối hợp hành động về “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện Nghị quyết 09/CP và chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm” gắn với các phong trào xây dựng “Gia đình nông dân văn hóa, làm kinh tế giỏi” và phong trào “Xây dựng thôn, khu dân cư văn hóa”.

Với sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy và chính quyền địa phương, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và  các  tầng  lớp  nhân dân nên những năm qua phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” của huyện Vũ Thư đã khơi dậy được sức mạnh, phát huy tính chủ động, sáng tạo của nhân dân trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tạo thế trận an ninh vững chắc. Do vậy, tình hình ANTT trên địa bàn được ổn định, kiềm chế được hoạt động của nhiều loại tội phạm, góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

                                                                                   Nguyễn Tùng

  • Từ khóa