Thứ 5, 25/04/2024, 19:36[GMT+7]

Đua thuyền Thái Bình đã có 2 HCV tại SEA Games 31

Thứ 4, 11/05/2022 | 16:01:44
5,457 lượt xem
Sáng ngày 11/5, tại Trung tâm Đua thuyền (Hải Phòng), 2 vận động viên (VĐV) đua thuyền của Thái Bình tại đội tuyển Rowing Việt Nam là Phạm Thị Thảo và Hà Thị Vui đã bước vào vòng chung kết tranh huy chương vàng (HCV) cùng các đội tuyển đến từ Indonesia, Thái Lan, Singapore, Philippines.

VĐV Hà Thị Vui cùng các đồng đội nhận HCV ở nội dung thuyền bốn nữ hạng nặng mái chèo đơn.

Ở nội dung thuyền bốn nữ hạng nặng mái chèo đôi, VĐV Phạm Thị Thảo cùng các đồng đội đã cán đích đầu tiên với thời gian thi đấu 7 phút 13 giây. Trong khi đó, ở nội dung thuyền bốn nữ hạng nặng mái chèo đơn, VĐV Hà Thị Vui cùng các đồng đội cũng đã xuất sắc vượt qua các đối thủ với thời gian thi đấu 7 phút 04 giây.

VĐV Phạm Thị Thảo cùng các đồng đội nhận HCV ở nội dung thuyền bốn nữ hạng nặng mái chèo đôi. 

Như vậy, đua thuyền Thái Bình đã có 2 HCV đầu tiên tại SEA Games 31. VĐV Phạm Thị Thảo, VĐV Hà Thị Vui sẽ tiếp tục thi đấu chung kết 3 nội dung khác của đua thuyền rowing vào ngày 13,14/5; VĐV Hoàng Thị Huệ, VĐV Nguyễn Thị Thanh Mai sẽ thi đấu các nội dung của đua thuyền canoeing vào ngày 17-21/5. Hiện nay, các VĐV đang nỗ lực tập luyện để có được phong độ thi đấu tốt nhất.

Lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh chúc mừng VĐV Phạm Thị Thảo đạt HCV đầu tiên tại SEA Games 31.VĐV Hà Thị Vui thi đấu cùng các đồng đội tại đội tuyển Rowing Việt Nam.  

Tú Anh

 


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày