Thứ 7, 20/04/2024, 18:27[GMT+7]

Công bố quyết định kiểm tra về phòng, chống tham nhũng tiêu cực tại tỉnh Quảng Bình

Thứ 2, 16/05/2022 | 19:40:07
360 lượt xem
Sáng 16/5, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã công bố quyết định kiểm tra tại tỉnh Quảng Bình bắt đầu từ ngày 17/5 và trong thời gian trong khoảng 1 tuần.

Hình ảnh tại Hội nghị.

Theo đó, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực dẫn đầu Đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình để triển khai kế hoạch, chương trình kiểm tra của Đoàn công tác số 5.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu quán triệt các nội dung tại Hội nghị công bố.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hòa Bình nêu rõ, thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực, Đoàn công tác số 5 làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình và các cơ quan, đơn vị để kiểm tra các nội dung theo kế hoạch đề ra.

Việc kiểm tra nhằm đánh giá những ưu điểm, chỉ ra các mặt yếu, hạn chế để khắc phục, sửa chữa và đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm trong thời gian tới. Vì vậy, đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình chỉ đạo các cơ quan, địa phương phối hợp chặt chẽ với Đoàn công tác để việc kiểm tra diễn ra thuận lợi, nhanh chóng, nghiêm túc và đạt hiệu quả cao.

Tại buổi làm việc, đại diện Đoàn công tác đã công bố kế hoạch, chương trình, quyết định kiểm tra công tác phát hiện, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại Quảng Bình, bắt đầu từ ngày 17/5, thời gian trong khoảng 1 tuần…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng nhấn mạnh tầm quan trọng của tin báo, tố giác tội phạm trong công tác phòng, chống tội phạm nói chung, PCTN,TC nói riêng. Đánh giá cao nội dung kiểm tra của đoàn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, đây cũng là cơ sở để Quảng Bình khắc phục những hạn chế trong quá trình đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và đẩy mạnh PCTN,TC.

Đồng chí Vũ Đại Thắng đã báo cáo khái quát với đoàn về đặc điểm tình hình chung của tỉnh; công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc chuẩn bị của các sở, ban, ngành, địa phương phục vụ chương trình kiểm tra về tin báo, tố giác tội phạm liên quan đến PCTN,TC.

Đồng chí yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tập trung cao độ, phối hợp chặt chẽ, cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác để công tác kiểm tra đạt kết quả cao nhất. Thông qua công tác kiểm tra để báo cáo cụ thể, khách quan, trung thực với Bộ Chính trị, Ban Bí thư…, đồng thời rút ra các bài học kinh nghiệm trong xử lý tin báo, tố giác tội phạm liên quan đến PCTN,TC trong thời gian tới./.

Theo dangcongsan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày