Thứ 7, 04/05/2024, 05:10[GMT+7]

Ngôi nhà dành cho gia chủ thích ngắm mây trời

Thứ 3, 17/05/2022 | 16:13:28
710 lượt xem
Căn nhà cách biển Mỹ Khê 500 m vừa là nơi ở vừa là chỗ kinh doanh của người đàn ông ngoài 30 tuổi.

Mái kính lớn trên giếng trời cho phép gia chủ ngắm trời giữa nhà.

Với gia chủ, điều quan trọng nhất là không gian sống cởi mở, phù hợp với tính cách anh và bù lại sự chật chội của phố xá bên ngoài. Anh cũng thích văn hóa sống chia sẻ, muốn đón tiếp mọi người và mong họ cảm thấy gần gũi như ở nhà mình.

Từ yêu cầu của gia chủ, nhóm thiết kế tạo ra một giếng trời xuyên suốt bốn tầng nhà. Giếng trời chiếm 20% diện tích xây dựng, phía trên là mái kính kích thước 3,5 m x 4 m.

Ngoài mục đích giúp công trình thông thoáng hơn, giếng trời kết nối căn nhà với bầu trời, cho phép nó đón nắng mỗi ngày. Gia chủ cũng dễ dàng quan sát, cảm nhận sự thay đổi của thời tiết và sự dịch chuyển của thời gian ngay trong tổ ấm của mình.

Tại ban công quanh giếng trời, kiến trúc sư bố trí các bồn cây nhiệt đới. Hệ thống cây xanh vừa góp phần làm không gian nội thất xanh mát hơn vừa cho người ở thêm cơ hội tiếp xúc với thiên nhiên.

Giếng trời còn có chức năng kết nối người ở với nhau.

Bên dưới giếng trời là khu vực sinh hoạt chung với thiết kế mở, khuyến khích sự tương tác của người ở với nhau thông qua các hoạt động như nấu nướng, ăn uống, đọc sách, xem phim. Việc tiếp xúc với thiên nhiên cũng góp phần "níu chân" người ở tại khu vực "mở" nhất, từ đó giúp họ gần gũi với nhau hơn.

Như vậy, phần diện tích dành cho giếng trời tưởng chừng bị mất đi lại trở thành trung tâm căn nhà, tăng chất lượng sống bên trong. Giếng trời cũng là điều gia chủ tự hào nhất trong căn nhà của mình.

Về bố trí công năng, căn nhà gồm chín phòng riêng, trong đó tám phòng đặt bên trên dành cho kinh doanh còn gia chủ ở tầng trệt. Các phòng được bố trí lệch nhau để tránh nhìn trực diện, đảm bảo riêng tư.

Nội thất nhà kết hợp giữa phong cách Mid Century Modern từ thập niên 1960 với phong cách hiện đại, sử dụng đường nét hình học cơ bản và màu sắc mạnh. Vật liệu chủ yếu là gỗ óc chó và đá mài biến tấu trên sàn gạch hoa văn kỷ hà.

Ở bên ngoài, công trình có diện mạo đơn giản, hiện đại. Các mảng tường được ốp gỗ tự nhiên cùng những ô cửa kính tạo nên những khối hình hộp đặc - rỗng đan xen nhau. Chiếm toàn bộ mặt tiền tầng trệt là hệ cửa xếp lớn làm từ các thanh gỗ được đan caro thủ công với nhau. Chúng như tấm lưới lớn có nhiều khoảng trống để đưa gió vào bên trong công trình, góp phần tạo nên không gian "mở" riêng biệt giữa chốn thành thị đông đúc.

Công trình có diện mạo đơn giản, hiện đại. 

Tầng trệt được thiết kế mở. 

Giếng trời kết nối người với người và người với thiên nhiên. 

Nhờ mái kính, căn nhà luôn đủ sáng. 

Nhà có tổng cộng 9 phòng riêng, một phòng cho gia chủ, còn lại cho thuê. 

Các phòng được bố trí lệch nhau để tăng tính riêng tư. 

Ngoài giếng trời, ban công cũng được tận dụng làm nơi trồng cây và thư giãn. 

Bản vẽ bố trí mặt bằng công trình. 

Theo vnexpress.net