Thứ 6, 29/03/2024, 00:55[GMT+7]

Công tác kiểm tra phải thể hiện được tinh thần chiến đấu cao

Thứ 4, 18/05/2022 | 08:16:56
651 lượt xem
Đoàn Kiểm tra số 7 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Phú Yên.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn công tác đã công bố Kế hoạch kiểm tra và Quyết định thành lập đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo Trung ương với Tỉnh ủy Phú Yên.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Đoàn công tác đã công bố Kế hoạch kiểm tra và Quyết định thành lập đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo Trung ương. Theo đó, nội dung kiểm tra tập trung vào công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm; công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án và tham nhũng về kinh tế, tiêu cực…. Thông qua kiểm tra nhằm phát hiện, kiến nghị xử lý những vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực mà không được xử lý, giải quyết theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật. 

Đại  diện Ban thường vụ Tỉnh uỷ Phú Yên  báo cáo tóm tắt kết quả tự kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; những hạn chế, khó khăn, vướng mắc về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại địa phương.

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên Cao Thị Hòa An đã báo cáo tóm tắt kết quả tự kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; những hạn chế, khó khăn, vướng mắc về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại địa phương.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra số 7 đề nghị các thành viên đoàn kiểm tra và Tỉnh ủy Phú Yên cần quyết liệt, đồng bộ, công tâm, không chủ quan, thận trọng, chặt chẽ, chính xác, nghiêm minh. Công tác kiểm tra phải thể hiện được tinh thần chiến đấu cao, không bao che, không bỏ qua thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm của tổ chức, cá nhân; thể hiện tinh thần đoàn kết, nhất trí cao vì nhiệm vụ chung trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống Chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh được nhân dân tin tưởng.

Trước đó, trong sáng cùng ngày, Đoàn Kiểm của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Khánh Hoà với nội dung tương tự./

Theo dangcongsan.vn