Thứ 5, 25/04/2024, 11:50[GMT+7]

Phát huy sức trẻ bảo vệ biên cương

Thứ 4, 25/05/2022 | 15:19:04
11,871 lượt xem
Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị cũng như các hoạt động tình nguyện, tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Thái Bình đã góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển quốc gia.

Đoàn viên chi đoàn Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Diêm Điền tham gia hỗ trợ ngày công xây dựng nhà đại đoàn kết cho đối tượng chính sách.

Hai mẹ con chị Tạ Thị Nam và cháu Tạ Thị Bích Hằng, thôn Tam Đồng, xã Thụy Hải (Thái Thụy) thuộc diện hộ cận nghèo, ở trong ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều năm qua, cháu Hằng được BĐBP nhận bảo trợ trong chương trình “Con nuôi đồn biên phòng”. Được sự hỗ trợ kinh phí từ quỹ thuộc chương trình tiếp sức đến trường, sau hơn 2 tháng khởi công, xây dựng, ngôi nhà tình thương cho mẹ con chị Nam với diện tích 40m2, kinh phí hơn 100 triệu đồng sắp hoàn thành. Vào những ngày cuối tuần, đoàn viên đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Diêm Điền xuống hỗ trợ nhân lực, phương tiện phụ giúp xây dựng công trình. 

Sắp được dọn về ở trong ngôi nhà mới, cháu Tạ Thị Bích Hằng xúc động chia sẻ: Nhiều năm qua, các chú bộ đội luôn quan tâm, động viên, giúp đỡ gia đình cháu rất nhiều. Cháu xin hứa sẽ cố gắng chăm ngoan, học giỏi để giúp đỡ mẹ và không phụ tấm lòng của các chú bộ đội biên phòng. 

Hải đội 2 là đơn vị cơ động chiến đấu và thực hiện các nhiệm vụ trên biển. Song song với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển của tỉnh, phong trào phát huy vai trò xung kích trong xây dựng đơn vị và tăng gia sản xuất được đoàn viên tích cực hưởng ứng. 

Thiếu tá Trần Văn Bảo, Bí thư Chi đoàn Hải đội 2 cho biết: Chi đoàn đã đẩy mạnh phong trào thi đua thanh niên xung kích trong bảo vệ biên giới quốc gia gắn với phong trào “Tuổi trẻ BĐBP tiếp bước cha anh xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, tuyên truyền, giáo dục, động viên đoàn viên nâng cao ý thức trách nhiệm chấp hành nghiêm điều lệnh, điều lệ, kỷ luật và thực hiện nhiệm vụ. Chi đoàn Hải đội 2 đã phát huy hiệu quả của các mô hình như: con tàu thanh niên, hàng cây thanh niên, vọng gác thanh niên… tạo sự chuyển biến tích cực trong sinh hoạt và công tác, cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp trong toàn đơn vị. Đoàn viên đơn vị còn tận dụng thời gian nghỉ tăng gia sản xuất xây dựng nguồn quỹ vốn và đưa vào cải thiện bữa ăn cho bộ đội, trung bình hàng năm nhập vào bếp ăn trên 200kg rau xanh và gần 300kg thịt gia súc, gia cầm... 

Xác định tầm quan trọng của lực lượng thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ, Đảng ủy, Chỉ huy BĐBP tỉnh luôn quan tâm, tạo điều kiện giáo dục, rèn luyện cho cán bộ, chiến sĩ là đoàn viên trưởng thành, đồng thời tin tưởng giao phó các nhiệm vụ quan trọng cho thanh niên đảm nhận. Công tác đoàn và phong trào thanh niên BĐBP tỉnh đã đi vào chiều sâu, chất lượng không ngừng nâng lên. 

Đại úy Nguyễn Khắc Nam, Trợ lý Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết: Đơn vị làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh cho đoàn viên. Tổ chức hiệu quả hoạt động phong trào thanh niên tại các đơn vị cơ sở, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện phong trào “Tuổi trẻ BĐBP tiếp bước cha anh, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, giữ vững kỷ cương, sống có tình thương, đề cao trách nhiệm”. Các phong trào được triển khai sâu rộng bằng nhiều hình thức, động viên khích lệ cán bộ, đoàn viên hăng hái tham gia. 

Đoàn viên Đồn Biên phòng Trà Lý hỗ trợ ngư dân neo đậu tàu thuyền tránh trú bão.

Giai đoạn 2017 - 2022, các đơn vị BĐBP tỉnh tổ chức 32 đợt sinh hoạt chính trị chuyên đề với 1.225 lượt đoàn viên tham gia; các tổ chức đoàn đơn vị cơ sở tổ chức 65 buổi giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao thu hút 6.035 lượt người tham gia. Cán bộ, đoàn viên BĐBP tỉnh đã đóng góp gần 1.000 ngày công, quyên góp, ủng hộ 39 triệu đồng xây dựng nông thôn mới; tham gia gần 300 ngày công, quyên góp, vận động ủng hộ xây dựng 11 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo khu vực biên giới biển của tỉnh. Các chi đoàn tổ chức tốt mô hình “Tay kéo biên phòng”, phối hợp với các tổ chức đoàn trên địa bàn tổ chức cắt tóc miễn phí cho 3.254 lượt nhân dân và học sinh trên địa bàn. Thực hiện chương trình “Nâng bước em đến trường - con nuôi đồn Biên phòng”, đoàn viên BĐBP giúp đỡ 22 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên khu vực biên giới biển với tổng kinh phí hỗ trợ gần 400 triệu đồng, trực tiếp nhận nuôi 3 em theo chương trình, hỗ trợ kinh phí 12 triệu đồng/em/năm và kinh phí mua đồ dùng học tập. 10 đồng chí đoàn viên tăng cường làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19 tại biên giới Tây Nam; 150 lượt cán bộ, đoàn viên tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phối hợp kêu gọi, sắp xếp 5.871 lượt tàu thuyền/23.486 lượt ngư dân, 15.205 người trên các chòi canh ngao vào nơi tránh trú bão an toàn; cứu hộ, cứu nạn 15 vụ/15 phương tiện gặp nạn trên biển. Cùng với đó, đoàn viên BĐBP tỉnh đã tham gia phối hợp bắt, xử lý 23 vụ/116 đối tượng đánh bạc, 30 vụ/41 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy; 50 phương tiện tàu thuyền vi phạm; 2 vụ/3 đối tượng có hành vi vận chuyển pháo trái phép... Kết quả phân loại hàng năm có 100% tổ chức đoàn đạt trong sạch, vững mạnh, 80% cán bộ đoàn giỏi, 100% đoàn viên các đơn vị đạt chất lượng khá và xuất sắc. Thông qua hoạt động chuyên môn và các phong trào thi đua quyết thắng, 55 đoàn viên ưu tú các đơn vị đã vinh dự được kết nạp Đảng. 

Trịnh Cường