Kinh tế New Zealand bất ngờ rơi vào suy thoái
Số liệu do Cơ quan Thống kê New Zealand (Stats NZ) công bố ngày 16/6 cho thấy, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của New Zealand trong quý I/2022 đã giảm 0,2%, sau khi tăng 3% trong quý trước. Kết quả này nằm ngoài dự báo của Ngân hàng Dự trữ New Zealand (Ngân hàng Trung ương - RBNZ) và các chuyên gia kinh tế, khi trước đó RBNZ dự đoán GDP sẽ tăng 0,7% và các ngân hàng lớn như ANZ, BNZ và Westpac kỳ vọng một kết quả không đổi so quý cuối năm 2021.
Lãnh đạo đảng ACT David Seymour cho rằng New Zealand đã “đi một nửa con đường dẫn đến suy thoái” (về mặt kỹ thuật một nền kinh tế bị coi là suy thoái khi có hai quý liên tiếp ghi nhận GDP giảm). Ông kêu gọi chính phủ nhanh chóng nới lỏng quy định cách ly đối với người mắc Covid-19 và những người tiếp xúc gần trong gia đình của họ, nhằm đảm bảo duy trì hoạt động của các doanh nghiệp và chuỗi cung ứng.
Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Grant Robertson nhận định sự suy giảm tăng trưởng phản ánh “tình hình toàn cầu đầy biến động” và lưu ý rằng, trên cơ sở hằng năm, hoạt động kinh tế của New Zealand vẫn cao hơn 5,1% so năm trước. Ông cho biết tỷ lệ thất nghiệp của “xứ kiwi” hiện thấp kỷ lục và nước này đang ở một vị thế tài chính vững chắc. Trong thời gian tới, nhờ việc nới lỏng các hạn chế biên giới và mở cửa cho lao động nước ngoài có tay nghề cao, cũng như thu hút khách du lịch quốc tế trở lại, nền kinh tế New Zealand sẽ nhanh chóng phục hồi và các hoạt động kinh doanh được tái thiết.
GDP giảm có thể khiến RBNZ khó khăn hơn trong việc đưa ra quyết định tăng lãi suất tiếp theo, đặc biệt là khi có một số ý kiến lo ngại ngân hàng này có thể đang lạm dụng chính sách tăng lãi suất trong mục tiêu kiểm soát lạm phát. Điều này có thể đưa đất nước vào một cuộc suy thoái mới. Với triển vọng giá nhà giảm và tình trạng bất ổn toàn cầu tăng cao, một số nhà kinh tế của New Zealand cho rằng nguy cơ suy thoái vào năm 2023 đang gia tăng.
Vào tháng 5/2022, RBNZ đã quyết định tăng lãi suất cơ bản thêm 0,5 điểm % lên 2%, mức cao nhất kể từ năm 2016. Thống đốc RBNZ Adrian Orr đã thừa nhận khả năng có thể xảy ra suy thoái kinh tế, nhưng cho rằng đây không phải kịch bản chính của RBNZ và cơ quan điều hành chính sách tiền tệ New Zealand có thể sẽ còn tiếp tục có những đợt tăng lãi suất khác trong 3 năm tới.
Theo Nhân Dân
Tin cùng chuyên mục
- Châu Âu trải qua 5 mùa hè nóng nhất trong 2 thập kỷ 20.07.2022 | 11:00 AM
- 10 năm sau thảm họa kép tại Nhật Bản: Nỗi đau vẫn còn 11.03.2021 | 09:43 AM
- Bạo loạn tại nhà Quốc hội - Cuộc khủng hoảng nghiêm trọng về hình ảnh và vị thế nước Mỹ 10.01.2021 | 14:37 PM
- 4 kịch bản bất ngờ sau ngày bầu cử Mỹ 03.11.2020 | 15:02 PM
- Đông Nam Á chạy đua đón đầu tư Mỹ 12.06.2020 | 08:49 AM
- Người Mỹ trong vòng xoáy của “cơn bão kép” 03.06.2020 | 09:29 AM
- Hành trình Covid-19 lây nhiễm toàn cầu và vượt mốc 1 triệu người mắc 04.04.2020 | 09:51 AM
- Lý giải nguyên nhân khiến dịch Covid-19 lây lan nhanh ở châu Âu 11.03.2020 | 17:27 PM
- Những thay đổi với cuộc sống người dân EU và Anh trong ngày 1/2 31.01.2020 | 13:59 PM
- Nhìn lại thế giới 2019: Các xu hướng chiến lược ở châu Phi 24.12.2019 | 15:59 PM
Xem tin theo ngày
- Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy: Thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Tiền Hải
- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh: Thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng
- Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và các anh hùng liệt sĩ
- Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương thăm, tặng quà người có công tại Thái Bình
- Đoàn công tác Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh về khảo sát, thẩm tra dự án Luật Điện lực (sửa đổi)
- Tổ chức trọng thể lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Văn Thặng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình
- Vô cùng thương tiếc đồng chí Tổng Bí thư kính mến!
- Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng