Thứ 4, 24/04/2024, 03:45[GMT+7]

Kiểm tra công tác ứng phó với lũ trên sông Trà Lý

Thứ 5, 16/06/2022 | 21:26:08
17,107 lượt xem
Chiều ngày 16/6, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai do đồng chí Trần Quang Hoài, Phó Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra công tác ứng phó với lũ trên sông Trà Lý. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, huyện Đông Hưng và thành phố Thái Bình.

Đoàn công tác và các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra tiến độ thi công cống Đồng Bàn, xã Trọng Quan (huyện Đông Hưng).

Video: 16622-Kiem_tra_phong_chong_cut_bao.mp4?_t=1655415960

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, hồi 18 giờ ngày 16/6, mực nước sông Hồng tại trạm thủy văn Tiến Đức là 4,21m (thấp hơn báo động I: 0,59m); mực nước sông Trà Lý tại trạm thủy văn Quyết Chiến là 3,39m (trên báo động I: 0,69m), tại trạm thủy văn thành phố Thái Bình là 2,78m (cao hơn báo động I: 0,58m, xấp xỉ mức báo động II), diễn biến lũ rất phức tạp. Dự báo do ảnh hưởng của việc xả lũ hồ Hòa Bình kết hợp với triều cường nên mực nước trạm Tiến Đức, Triều Dương tiếp tục lên; đỉnh lũ tại trạm Tiến Đức ở mức 5,10-5,30m (cao hơn báo động I từ 0,30-0,50m), trạm Triều Dương xấp xỉ ở mức báo động I (4,90m), thời gian xuất hiện vào đêm 17/6 và sáng ngày 18/6. Tại các trạm thành phố Thái Bình, Ba Lạt, Đông Quý mực nước biến đổi theo ảnh hưởng của lũ và thủy triều, có xu thế lên. Mực nước cao nhất trạm đều ở mức báo động II-III, thời gian xuất hiện vào chiều tối và đêm các ngày từ 15-18/6.

Đoàn công tác và các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác canh coi cừ sách tại đếm canh đê số 28, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình.

Kiểm tra trực tiếp công tác chuẩn bị dụng cụ, sổ sách; bố trí lực lượng canh coi cừ sách; bố trí vật tư, phương tiện dự trữ tại một số điếm canh đê, thuộc tuyến đê tả Trà Lý trên địa bàn thành phố Thái Bình và huyện Đông Hưng; kiểm tra tiến độ thi công cống Đồng Bàn, xã Trọng Quan (Đông Hưng), đồng chí Trần Quang Hoài, Phó Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của tỉnh Thái Bình trong chuẩn bị các phương án canh đê, hộ đê theo phương châm 4 tại chỗ khi hồ Sơn La và hồ Hòa Bình tiến hành xả lũ.

Đồng chí Trưởng đoàn công tác và đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ thông tin xả lũ của các hồ thủy điện để có chỉ đạo sát sao hơn nữa trong công tác ứng phó với lũ; tổ chức kiểm tra, rà soát các phương án chống lũ đối với khu vực ven sông, hệ thống đê điều, nhất là các trọng điểm xung yếu, công trình đang triển khai thi công để sẵn sàng triển khai các biện pháp xử lý bảo đảm an toàn; tổ chức cắm vè theo dõi các kè xung yếu; an toàn các cống dưới đê. Ngoài ra, các huyện, thành phố cần tổ chức phát quang bụi rậm, tháo dỡ các hàng rào vi phạm hành lang an toàn đê, để bảo đảm công tác tuần tra, canh gác đê được thuận tiện, chính xác; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời ứng cứu khi có yêu cầu.

Nước lũ dâng cao tại khu vực xã Chương Dương (huyện Đông Hưng).

Nguyễn Thơi – Kiên Trung