Thứ 7, 27/04/2024, 03:56[GMT+7]

Chủ động với các tình huống thiên tai, mưa lớn

Thứ 5, 30/06/2022 | 15:23:24
8,335 lượt xem
Thực hiện nội dung công điện khẩn số 04, 05 của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh về cơn bão số 1 trên biển Đông, sáng ngày 30/6, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã hạ thủy nhiều phương tiện, sẵn sàng ứng phó với mọi diễn biến của bão.

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn báo cáo kết quả luyện tập với lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh.

Phương tiện gồm các xuồng máy ST450, ST660, ST750 có sức cơ động nhanh, mạnh nhất trên mặt nước của Bộ CHQS tỉnh đã trong tình trạng tốt nhất, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ. Để rèn luyện kỹ năng cho lực lượng cứu hộ, cứu nạn, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo đơn vị vận tải thủy (đơn vị chủ trì công tác cứu hộ, cứu nạn) luyện tập các tình huống giả định, nhằm trang bị cho lực lượng cứu hộ, cứu nạn những kỹ năng chuyên sâu để thực hiện nhiệm vụ “chiến đấu thời bình”.

Một tình huống cứu vớt người trôi dạt trên sông.

Tính đến thời điểm này, lực lượng, phương tiện tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn của Bộ CHQS tỉnh và ban CHQS 8 huyện, thành phố đã được trang bị 20 xuồng máy cao tốc có công xuất từ 85 đến 240 mã lực đang trong trạng thái sẵn sàng xuất kích.

Thành Đô

(Bộ CHQS tỉnh Thái Bình)