Thứ 6, 29/03/2024, 07:58[GMT+7]

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Bình chỉ đạo xử lý một số vụ việc nổi cộm

Thứ 5, 14/07/2022 | 13:08:48
740 lượt xem
Sáng 14/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Bình tổ chức phiên họp lần thứ nhất để thông qua quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ của các thành viên và công tác 6 tháng cuối năm 2022. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Bình Vũ Đại Thắng chủ trì phiên họp.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Bình họp phiên thứ nhất.

Tham dự phiên họp, 15 thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Bình đã phát biểu ý kiến góp ý và thống nhất quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể của từng đồng chí thành viên nhằm đưa Ban Chỉ đạo sớm ổn định và đi vào hoạt động hiệu quả, chỉ đạo quyết quyết, xử lý một số vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp mà dư luận xã hội quan tâm.

Phát biểu tại phiên họp thứ nhất, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Bình Vũ Đại Thắng đề nghị các thành viên trong Ban Chỉ đạo bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, đặc biệt là Quyết định số 67-QĐ/TW ngày 2/6/2022 của Ban bí thư Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để hiểu đúng, đầy đủ vai trò, trách nhiệm của mình trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo nhiệm vụ được phân công.

Cùng với nhiệm vụ kiện toàn tổ chức, bộ máy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh phải thật sự liêm chính, trong sạch; tạo được sự chuyển biến trong công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực ở các đơn vị, địa phương, tạo sự tin tưởng, đồng hành của người dân.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Bình thống nhất đưa một số vụ án nổi cộm tại địa phương đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo. Trong đó, có vụ án Nguyễn Ngọc Sơn, nguyên cán bộ địa chính-xây dựng xã Hoàn Trạch, huyện Bố Trạch phạm tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”; vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Bình và một số vụ việc khác.

Trước đó, ngày 24/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Bình gồm 15 thành viên, do Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Theo nhandan.vn