Thứ 7, 27/04/2024, 02:00[GMT+7]

Xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”: Từ nhận thức đến hành động

Thứ 3, 26/07/2022 | 08:14:28
3,465 lượt xem
Những năm qua, các cấp hội phụ nữ ở Hưng Hà đã triển khai sâu rộng cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, tạo chuyển biến về nhận thức, hành động của mỗi cán bộ, hội viên về xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần thay đổi diện mạo làng quê.

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hưng Hà đẩy mạnh thực hiện các hoạt động vệ sinh môi trường, thu hút nhiều hội viên tham gia.

Dạo một vòng quanh xã Minh Khai, điều chúng tôi dễ nhận thấy là dấu ấn của nông thôn mới hiện diện trên từng thửa ruộng, con đường, ngôi nhà, công trình công cộng và nét mặt rạng ngời của người dân nơi đây. Những đoạn đường do phụ nữ tự quản sạch sẽ, thoáng đãng, đó chính là hiệu quả của cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” mà Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã thực hiện trong nhiều năm qua. Chị Đinh Thị Nương, Chủ tịch Hội chia sẻ: Thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, chúng tôi đã xây dựng mô hình tuyến đường phụ nữ tự quản dài 4,2km, đường hoa phụ nữ dài 3,8km; mô hình cánh đồng sạch thu hút 38 thành viên; mô hình phân loại rác thải tại hộ gia đình, biến rác thải thành tiền; mô hình đồng hành cùng phụ nữ khó khăn... Đến nay, Hội đã tín chấp với các ngân hàng trên 11 tỷ đồng giúp 412 hội viên vay phát triển kinh tế; duy trì 5 tổ tiết kiệm với 176 hội viên tham gia; qua đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã xuống còn 1,39%. Để cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tiếp tục lan tỏa, đi vào cuộc sống của cán bộ, hội viên và tạo khí thế thi đua sôi nổi, lôi cuốn các tầng lớp phụ nữ tham gia, Hội chú trọng công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức. Cụ thể như tuyên truyền lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi bộ, trên sóng phát thanh, các buổi tập huấn, tọa đàm, giao lưu, hội thi tìm hiểu, học tập tại các gia đình tiêu biểu.

Với mục tiêu “sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ”, những năm qua, phụ nữ thôn Khả Tân, xã Duyên Hải không chỉ quét phần sân vườn của gia đình mà còn thường xuyên dọn dẹp đường làng, ngõ xóm; trồng, chăm sóc cây hoa ven đường để tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Đây là một trong những hoạt động được các hội viên trong Chi hội Phụ nữ thôn hưởng ứng nhằm thực hiện “Chi hội Phụ nữ 5 không, 3 sạch”, gồm: không đói nghèo; không vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội; không có bạo lực gia đình; không sinh con thứ ba trở lên; không có trẻ suy dinh dưỡng, bỏ học và sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ. Chị Trịnh Thị Huyền, Chi hội phó Chi hội Phụ nữ thôn  cho biết: Để xây dựng “Chi hội Phụ nữ 5 không, 3 sạch”, ngoài việc nỗ lực lao động sản xuất, giáo dục con cái chăm ngoan để xây dựng gia đình hạnh phúc, hội viên còn thường xuyên vệ sinh, làm cho đường làng, ngõ xóm sạch sẽ, khang trang. Nhờ thực hiện cuộc vận động mà chất lượng cuộc sống, cảnh quan môi trường ở từng khu dân cư ngày một tốt hơn.

Không chỉ ở xã Minh Khai, xã Duyên Hải, các cấp hội phụ nữ ở Hưng Hà còn đồng loạt triển khai nhiều hoạt động, mô hình, câu lạc bộ để thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. 5 năm qua, các cấp hội đã huy động trên 500 triệu đồng hỗ trợ sửa chữa, xây dựng 15 nhà “Mái ấm tình thương” tặng hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; quyên góp trên 150 triệu đồng, gần 13.000kg gạo, 533 thẻ bảo hiểm thân thể trị giá hơn 53 triệu đồng hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn; vận động 20.189 lượt hội viên kinh tế khá giúp 18.508 lượt hội viên kinh tế khó khăn với tổng số tiền trên 10,6 tỷ đồng; duy trì hoạt động 360 mô hình “nuôi lợn nhựa tiết kiệm”, thành lập mới 21 mô hình “giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”..., đã có 581/594 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2016 - 2021 của huyện còn 1,63%. Toàn huyện có 234 tổ thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng, 101 tuyến đường hoa và 266 tuyến đường phụ nữ tự quản. Qua 5 năm thực hiện cuộc vận động, toàn huyện có 34.417 gia đình đạt danh hiệu “Gia đình 5 không, 3 sạch”, 76 mô hình “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” với 3.655 thành viên...

Chị Đinh Thị The, Chủ tịch Hội LHPN huyện Hưng Hà khẳng định: Cuộc vận động có ý nghĩa thiết thực, phát huy vai trò của phụ nữ trong việc tuyên truyền, vận động hội viên tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua ở địa phương. Với 8 tiêu chí cụ thể của cuộc vận động, chúng tôi đã xây dựng chỉ tiêu thi đua hàng năm, trong đó chỉ đạo mỗi hội LHPN xã, thị trấn đăng ký các chi hội thực hiện hiệu quả một hoạt động hoặc một mô hình trong thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, phấn đấu hàng năm bình quân mỗi cơ sở hội tăng ít nhất 15 hộ hội viên đạt danh hiệu “Gia đình 5 không, 3 sạch”, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Phân bổ thùng đựng rác hữu cơ và vô cơ tới từng gia đình.


Thanh Thủy

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày