Thứ 4, 24/04/2024, 10:15[GMT+7]

Cận cảnh nhà cổ 400 tuổi trả tiền tỷ không mua được ở Hà Nội

Thứ 2, 08/08/2022 | 14:12:22
780 lượt xem
Hầu hết du khách đến tham quan đều trầm trồ và ngỡ ngàng trước kiến trúc độc đáo của ngôi nhà cổ gần 400 tuổi này.

Ngôi nhà cổ gần 400 tuổi của ông Nguyễn Văn Hùng (SN 1961 ở làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội) là một trong những công trình có kiến trúc độc đáo được nhiều khách tham quan tìm đến. 

Gia đình ông Hùng là thế hệ thứ 12 sinh sống trong căn nhà cổ này 

Ông Hùng cho biết, ngôi nhà bằng gỗ có diện tích 100m2 của gia đình ông được xây dựng từ năm 1649. Cổng nhà xây bằng đá ong, hai cánh cửa bằng gỗ.

 Ngôi nhà có chiều dài 14,5m, rộng hơn 7m, kết cấu theo kiểu 5 gian, 3 gian giữa là nơi để thờ cúng tổ tiên, bên cạnh bài trí bộ trường kỷ dùng để tiếp khách, 2 gian bên cạnh dùng làm phòng ngủ. 

Toàn bộ ngôi nhà có 30 cột. Khung nhà và cột đều được làm từ những loại gỗ xoan, mít, lim. 

Hệ thống cửa chính ngôi nhà được thiết kế đơn giản, có thể tháo ra lắp vào dễ dàng khi nhà có việc lớn (cỗ tiệc hiếu, hỉ, giỗ, khao thọ... 

Trong ngôi nhà cổ, một số cột đã bị mục ruỗng theo thời gian, mối mọt nhưng các cột khác vẫn khá nguyên vẹn. 

Hệ thống vì, kèo bằng gỗ được chạm trổ hoa văn cầu kỳ. 

Bên trong ngôi nhà có nhiều đồ cổ mang giá trị về mặt văn hoá, niên đại như bình sứ, bát sứ, mâm đồng 3 chân. 

Bộ trường kỷ cổ vẫn được gìn giữ như cách đây hàng trăm năm. 

Khu vực nấu căn của gia đình bố trí ở phía bên tay phải của căn nhà. 

Gian bếp của khu nhà vườn còn treo những chiếc đó và nơm bắt cá - nét đặc trưng của khu vực đồng bằng Bắc Bộ 

Trước khi được công nhận là di sản văn hóa cần được bảo tồn, một số khách ở xa đã tìm về hỏi mua toàn bộ khu nhà cổ với giá hơn 1 tỷ nhưng gia đình ông Hùng kiên quyết không bán. 

Theo kienthuc.net.vn