Thứ 6, 29/03/2024, 13:26[GMT+7]

Ra mắt Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ 4, 17/08/2022 | 15:55:31
404 lượt xem
Sáng 17/8, tại Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa 11, nhiệm kỳ 2022-2025, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Thành phố Hồ Chí Minh.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Thành phố Hồ Chí Minh gồm 15 đồng chí.

Theo quyết định, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Ban Thường vụ Thành ủy gồm 15 thành viên. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Nên cho biết, việc ra mắt Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Thành phố Hồ Chí Minh nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ thường xuyên của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đồng thời cũng là thử thách của Ban Chấp hành, của từng thành viên được phân công công việc trong Ban Chỉ đạo. Việc thành lập Ban Chỉ đạo rất cần sự đồng tình, ủng hộ và giám sát của nhân dân. Một trong những nội dung trọng tâm là phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; xây dựng văn hóa liêm chính trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chỉ có thể thành công khi bảo đảm sự công khai, minh bạch, dựa vào nhân dân và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng, xuyên tạc, hãm hại người tốt.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy, các ngành, các cấp, cơ quan truyền thông, báo chí đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng dư luận, làm cho nhân dân và cộng đồng xã hội hiểu đúng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Theo nhandan.vn