Chủ nhật, 28/04/2024, 16:41[GMT+7]

Báo Mỹ “nức nở” khen biệt thự xanh như công viên giữa cố đô Huế

Thứ 4, 24/08/2022 | 16:06:55
905 lượt xem
Các mảng xanh xung quanh không chỉ che nắng mà còn giúp mọi không gian bên trong ngôi nhà có thể tiếp xúc trực tiếp với thiên nhiên.

Ngôi nhà toạ lạc trên một khu đất đang cải tạo,đối diện là khu quy hoạch dân cư mới ở Huế.

Dựa vào hiện trạng khu đất, gia chủ mong muốn có một ngôi nhà tràn ngập ánh sáng, cây cỏ và gió. 

Với yêu cầu được đặt ra, kiến trúc sư bố trí các mảng xanh xung quanh nhà để không gian sống bên trong kết nối trực tiếp với thiên nhiên bên ngoài. 

Điểm gặp gỡ giữa các không gian cũng chính là các mảng xanh trong công trình. 

Việc bố trí không gian sinh hoạt chung liên thông cùng nhau, ngăn cách với thiên nhiên bằng cửa kính lùa lớn tạo không gian rộng mang đến cảm giác thoải mái, tự do, gần gũi với thiên nhiên. 

Các khoảng trống cũng làm tăng tính tương tác giữa các thành viên trong gia đình. 

Hệ thống cây xanh trong nhà kết hợp với mái bê tông có độ vươn lớn và hệ lam gỗ giúp bảo vệ căn nhà khỏi tác dộng xấu của thiên nhiên. 

Đặc biệt, nhà được kết cấu với hệ thống sàn phẳng không dầm tạo cảm giác nhẹ nhàng, thanh thoát.

Các phòng ngủ được bố trí cuối khu đất và hướng ra các mảng xanh. 

Phòng được ngăn cách với bên ngoài bằng cửa kính trượt và rèm vải có thể mở ra để tận hưởng bầu không khí tự nhiên và đóng lại khi cần riêng tư. 

Nguồn ảnh: Truong Cong Minh Tai 

Theo kienthuc.net.vn