Thứ 4, 22/05/2024, 02:52[GMT+7]

Khẩn trương khắc phục sự cố tàu chìm, ứng phó nguy cơ tràn dầu trên biển

Thứ 6, 09/09/2022 | 15:34:21
9,722 lượt xem
Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh, ngay sau khi nhận được tin báo tàu Hà An 01 chở hơn 1.000 tấn dầu gặp sự cố ở vùng biển Thái Bình, UBND tỉnh và Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh đã chỉ đạo Cảng vụ Hàng hải Thái Bình, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với các lực lượng có liên quan khẩn trương tổ chức triển khai cứu nạn các thuyền viên và triển khai các biện pháp ứng cứu tàu giảm thiểu đến mức thấp nhất nguy cơ dầu tràn ra môi trường.

Khu vực tàu Hà An 01 bị chìm nằm gần phao số 0 luồng cảng Diêm Điền, huyện Thái Thụy. Ảnh: Bộ Chỉ huy BĐBP Thái Bình cung cấp.

Theo đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh điều động 1 tàu 1.100CV, 1 xuồng 520CV cùng 20 cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường triển khai ứng cứu; Cảng vụ Hàng hải Thái Bình huy động 6 phương tiện hoạt động quanh khu vực tàu bị nạn và 10 cán bộ xuống hiện trường để phối hợp ứng cứu, hướng dẫn thuyền viên khóa các van dầu nhiên liệu, các hầm hàng… Đến nay, đã cứu hộ thành công 6 thuyền viên và 1 giám định viên trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Trong ngày 9/9, tại khu vực xảy ra sự cố thời tiết xấu, có gió to, sóng lớn, gây rất nhiều khó khăn cho việc tiếp cận, xử lý sự cố tràn dầu trên biển; lực lượng hàng hải đã cắm cờ, thả phao báo hiệu; tổ chức phân luồng để các phương tiện có thể ra vào luồng cảng Diêm Điền (Thái Thụy) an toàn. 

Để khẩn trương khắc phục sự cố chìm tàu, ứng phó với nguy cơ tràn dầu trên biển, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và TKCN đã chỉ đạo các đơn vị chức năng điều động lực lượng của Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu miền Bắc điều động 7 cán bộ với 500m phao quây dầu và thiết bị bơm hút dầu xuống hiện trường đánh giá, sẵn sàng xử lý sự cố tràn dầu và cứu hộ, cứu nạn. 

UBND tỉnh yêu cầu chủ tàu Hà An 01 phải ký ngay hợp đồng với Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu phía Bắc hoặc cơ sở làm dịch vụ ứng phó sự cố tràn dầu có đủ năng lực tổ chức thả phao quây phòng ngừa thả phao quây phòng, ngừa sự cố tràn dầu xảy ra trong quá trình bơm hút dầu, trục vớt tàu, không để gây ô nhiễm môi trường; Cảng vụ Hàng hải Thái Bình phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức tuần tra, bảo đảm an ninh trật tự khu vực tàu bị chìm; cắm biển báo, thông báo cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh biết vị trí phương tiện bị chìm đắm để vòng tránh bảo đảm an toàn; thẩm định chặt chẽ phương án hút dầu, trục vớt tàu không để xảy ra sự cố gây ô nhiễm môi trường theo quy định; 

Công ty TNHH Hải Hà phối hợp với Công ty TNHH Hà An trước khi trục vớt phương tiện phải bơm hút dầu trong tàu Hà An 01, tránh nguy cơ bị gãy tàu, dầu tràn ra biển;

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền Bắc và các cơ quan, đơn vị liên quan giám sát quá trình ứng phó, hàng ngày cập nhật tình hình, báo cáo kết quả về Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN.

Trước đó, sáng sớm ngày 8/9, tàu Hà An 01, số đăng ký HP 5767, trọng tải 1.232 tấn, chở hơn 1.000 tấn dầu gặp sự cố ở vùng biển Thái Bình; trên tàu có 6 thuyền viên, 1 giám định viên. Khi tàu đang nằm neo chờ thủy triều để vào luồng cảng Diêm Điền; gặp thời tiết mưa dông, sóng to, gió lớn, tàu bị sóng nước đánh tràn vào hầm mũi. Hệ thống điện của tàu bị tê liệt, không còn khả năng điều khiển... Đến 9h cùng ngày, tàu Hà An 01 đã được tàu Tân Cảng 28 kéo vào khu vực gần phao số 0. Tàu đã bị chìm lúc 11 giờ 30 phút ngày 8/9 và có nguy cơ tràn dầu ra biển.

* Thông tin liên quan đến sự cố tàu cá mang số hiệu TB-90899-TS, chủ tàu là ông Nguyễn Văn Xô, trú tại thôn Quang Lang Đoài, xã Thụy Hải (Thái Thụy) bị chìm tại tọa độ 20o32’ Vĩ Bắc, 106o35’ Kinh Đông hồi 20 giờ ngày 7/9.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Thái Thụy cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, huyện Thái Thụy và xã Thụy Hải đã chỉ đạo tàu thuyền của ngư dân phối hợp giúp chủ tàu bị nạn trục vớt và lai dắt tàu vào bờ. Được biết, 3/3 lao động của tàu đã được ứng cứu và đưa vào bờ an toàn.

Nguyễn Thơi