Thứ 6, 26/04/2024, 08:34[GMT+7]

Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm việc tại tỉnh Yên Bái

Thứ 3, 13/09/2022 | 11:05:28
768 lượt xem
Chiều 12/9, tại Yên Bái, đồng chí Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Trưởng Đoàn kiểm tra số 6, chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái.

Toàn cảnh hội nghị.

Thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí Lê Tiến Dũng, Phó Vụ trưởng vụ Địa phương I, Ban Nội chính Trung ương, Thư ký Đoàn kiểm tra thông báo dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã quan tâm đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nói chung và công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực nói riêng, nhất là những văn bản mới ban hành.

Tỉnh Yên Bái đã ban hành hơn 50 văn bản để cụ thể hóa sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác trên; xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, tiêu cực không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn.

Trong kỳ báo cáo, cấp ủy các cấp của tỉnh Yên Bái đã kiểm tra 6.664 tổ chức đảng, 20.235 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 3.358 tổ chức đảng và 7.628 đảng viên. Thi hành kỷ luật 41 tổ chức đảng, 1.736 đảng viên. Qua công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp không phát hiện vụ việc nào chuyển cơ quan điều tra. Ngành thanh tra thực hiện 1.043 cuộc thanh tra, phát hiện sai phạm về kinh tế và đất đai, kiến nghị xử lý và thu hồi nộp ngân sách nhà nước; đã xử lý kỷ luật 2 tập thể và 30 cán bộ, công chức, viên chức; chuyển 4 vụ việc có dấu hiệu sang cơ quan điều tra.

Trong thời hạn kiểm tra, toàn ngành thanh tra tỉnh thụ lý 2.483 đơn, khiếu nại, tố cáo; trong đó, 1.377 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết, đã giải quyết 1.377 đơn, qua giải quyết đã chuyển một đơn tố cáo đến cơ quan điều tra, cơ quan điều tra đã khởi tố 1 vụ án với 1 bị can. Các cơ quan điều tra của tỉnh phát hiện, tiếp nhận tổng số 94 tin. Trong đó, có 48 tin tự phát hiện qua hoạt động nghiệp vụ của ngành; 46 tin do tiếp nhận từ các cơ quan, đơn vị cá nhân khác chuyển đến.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc việc phát hiện các vụ việc sai phạm có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực chưa thực sự được quan tâm đúng mức; việc tự phát hiện hành vi sai phạm trong nội bộ các cơ quan, đơn vị còn hạn chế, chưa kịp thời; công tác kiểm tra, giám sát các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực chưa nhiều; công tác tham mưu, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau thanh tra, kiểm toán có lúc, có việc chưa quyết liệt, kịp thời; công tác vận động, tuyên truyền quần chúng tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực còn hạn chế…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đại tướng Lương Cường ghi nhận và đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái trong triển khai nội dung công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực, nhất là những năm gần đây. Về nội dung, kết quả hoạt động của Đoàn kiểm tra, đồng chí ghi nhận sự phối hợp hiệu quả, tích cực của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các đơn vị thuộc diện kiểm tra trong việc cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ, tài liệu và có báo cáo, giải trình cụ thể theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra, góp phần tạo điều kiện để đoàn kiểm tra hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch kiểm tra.

Đại tướng Lương Cường phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí Lương Cường yêu cầu thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cũng như Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thường xuyên, chủ động, đồng thời, quyết liệt, chủ động phòng, ngừa, đấu tranh, ngăn chặn và kiên quyết xử lý những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tham nhũng, tiêu cực.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, thống nhất về các nội dung của dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra. Đồng thời, tiếp thu đầy đủ, thực hiện nghiêm túc các ý kiến kiến nghị của Đoàn kiểm tra, cũng như kết luận của Trưởng Đoàn kiểm tra, để tiếp tục quán triệt thực hiện việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát hiện, giải quyết nguồn tin tội phạm, cũng như công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Theo nhandan.vn