Thứ 7, 20/04/2024, 17:53[GMT+7]

Đoàn Kiểm tra số 3 làm việc tại Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Thứ 2, 19/09/2022 | 16:52:47
526 lượt xem
Ngày 19/9, Đoàn Kiểm tra số 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) tổ chức hội nghị, thông báo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn, chủ trì hội nghị.

Cùng dự hội nghị có đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Theo báo cáo kết quả kiểm tra, Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn ngành quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực nói riêng, nhất là những văn bản mới ban hành.

Ban cán sự đảng cũng đã chỉ đạo tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc kiến nghị khởi tố các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế; chủ trì, phối hợp ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Từ năm 2011 đến năm 2021, Thanh tra Viện Kiểm sát nhân dân các cấp tiến hành 3.141 cuộc thanh tra, kiểm tra về công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, thực hiện quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, công tác tổ chức cán bộ, công tác quản lý, sử dụng kinh phí, tài sản công, thực hiện quy chế dân chủ, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tham mưu Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp xử lý, giải quyết 906 đơn khiếu nại, tố cáo, thông tin phản ánh về vi phạm pháp luật, phẩm chất đạo đức, kỷ luật nghiệp vụ, tham nhũng, tiêu cực…

Qua công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng, chống tham nhũng, phát hiện 18 nguồn tin về tội phạm, đã chuyển đến Cơ quan Điều tra của Công an nhân dân 3 tin, chuyển đến Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao 15 tin. Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tiếp nhận 558 nguồn tin về tội phạm; đã giải quyết 461 tin, trong đó: chuyển giải quyết theo thẩm quyền 25 tin, khởi tố vụ án hình sự 124 tin, không khởi tố vụ án hình sự 312 tin, tạm đình chỉ 86 tin, đang kiểm tra, xác minh 11 tin…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú ghi nhận, đánh giá cao Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực; nhất là đã nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc kiến nghị khởi tố các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, bảo đảm không xảy ra oan, sai, không bỏ lọt tội phạm…

Nhất trí về những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tập trung chỉ đạo khắc phục nghiêm túc những tồn tại, hạn chế để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới, góp phần quan trọng vào công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng.

Đồng chí lưu ý, công tác tự kiểm tra, tự phát hiện tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ vẫn là khâu yếu. Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra giải pháp nhằm thực hiện tốt chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về tăng cường quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực ngay trong các cơ quan chống tham nhũng, tiêu cực.

Theo nhandan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày