Thứ 7, 27/04/2024, 16:26[GMT+7]

Góp sức vì cuộc sống bình yên

Thứ 2, 19/08/2019 | 09:28:56
2,298 lượt xem
Thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, những năm qua, Chi bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Hưng Hà đã nâng cao ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật, gương mẫu trong mọi hành động, nhất là trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Buổi sinh hoạt trao đổi nghiệp vụ của cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Hưng Hà.

Với 22 đảng viên, Chi bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm (ĐTTP) về trật tự xã hội (TTXH) luôn xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng, thường xuyên, góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững về chính trị, tư tưởng và đạo đức, mạnh về năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ. 

Thường xuyên phải đối đầu với các đối tượng nguy hiểm, từ những tên tội phạm hung hãn, lì lợm, ngoan cố đến những “siêu trộm” ở địa phương và các địa phương khác đến gây án song bằng sự nhạy bén, chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, kiên trì, quyết tâm cao, trong 3 năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH đã phá thành công hàng chục chuyên án, vụ án có tính chất phức tạp. Năm 2018, Đội đã phối hợp điều tra làm rõ gần 80% vụ phạm pháp hình sự, trong đó trọng án đạt 100%, xác lập phá 3 chuyên án đấu tranh với tội phạm hình sự, bắt giữ 6 vụ ma túy. 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Chi bộ đã cùng với Đảng bộ Công an huyện lãnh đạo, chỉ đạo điều tra, khám phá 30 vụ phạm pháp hình sự, khởi tố 323 vụ, 104 bị can; phá 2 chuyên án đấu tranh với tội phạm hình sự; xử lý hành chính 4 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. 

Đảng viên Nguyễn Tiến Quân chia sẻ: Dù nhiệm vụ khó khăn và nguy hiểm song là đảng viên trẻ, bản thân tôi và các đồng đội luôn nỗ lực rèn luyện, học tập 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, chú trọng học tập nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, đấu tranh quyết liệt với tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương, xứng đáng với niềm tin của lãnh đạo và nhân dân.

Thiếu tá Nguyễn Công Toàn, Bí thư Chi bộ, Đội trưởng Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH cho biết: Là Chi bộ có số lượng đảng viên đông và trẻ trong khi nhiệm vụ chuyên môn chính là đấu tranh với các loại đối tượng hình sự manh động, liều lĩnh, do vậy, Chi bộ luôn chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai cho cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc. Bên cạnh đó, Chi bộ đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, trở thành nền nếp trong sinh hoạt và việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng. Chi bộ đã gắn việc “làm theo” của từng cá nhân vào nhiệm vụ thực tiễn, phù hợp đặc thù công tác. Kết hợp chặt chẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Đảng, các cuộc vận động, phong trào thi đua. Chi bộ cũng làm tốt công tác tham mưu với các cấp lãnh đạo trong việc phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động của tội phạm về trật tự xã hội và các loại tội phạm trong lĩnh vực tệ nạn xã hội, nâng tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án, góp phần bảo vệ tài sản, tính mạng, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Trong công tác tự phê bình và phê bình, Chi bộ chú trọng xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, giữ vững đoàn kết nội bộ. Đồng thời, xác định rõ trách nhiệm cán bộ, lãnh đạo đơn vị phải thường xuyên nêu gương, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống. Thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, là tấm gương cho cán bộ, đảng viên noi theo. Lấy kết quả học tập và làm theo lời Bác là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, phân loại cán bộ, chiến sĩ hàng năm. 

Từ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 3 năm qua, Chi bộ Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt trong sạch, vững mạnh. Phát huy những kết quả đạt được, cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH, Công an huyện Hưng Hà tiếp tục phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng hình ảnh người công an ngày càng đẹp hơn trong lòng nhân dân.

Mai Thư




  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày