Thứ 6, 29/03/2024, 20:59[GMT+7]

Tiền Hải: Triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân

Thứ 5, 27/10/2022 | 18:24:22
7,704 lượt xem
Chiều ngày 27/10, huyện Tiền Hải tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Lãnh đạo Huyện ủy Tiền Hải trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022.

Thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022, huyện Tiền Hải đã làm tốt công tác tuyên truyền; việc đăng ký, quản lý nguồn, hiệp đồng với các đơn vị nhận quân được thực hiện đồng bộ, chặt chẽ đúng quy định; công tác hậu phương quân đội được bảo đảm; công tác giao, nhận quân nhanh gọn, an toàn tuyệt đối theo đúng quy định.

Theo đó, huyện Tiền Hải có 325 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự tại 10 đơn vị đầu mối là: Lữ đoàn 144/Bộ Tổng tham mưu; Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Đoàn Nghi lễ quân đội; Cục Tác chiến điện tử; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 1; Bộ Tư lệnh vùng 1 Hải quân; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; E244/ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh; Trung đoàn 43/Sư đoàn 395, và 31 thanh niên thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Để bảo đảm công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023, huyện Tiền Hải đã xây dựng kế hoạch, trong đó triển khai sơ tuyển thành 2 đợt, đợt 1 từ ngày 31/10 đến 5/11/2022; đợt 2 từ ngày 9-10/11; khám tuyển, xét nghiệm HIV, ma túy dự kiến ngày 14-21/11… Huyện Tiền Hải yêu cầu các địa phương tăng cường quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự và thực hiện tốt công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự; các đơn vị, đoàn thể, địa phương tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ theo đúng kế hoạch đề ra.

Nhân dịp này, huyện Tiền Hải đã tặng giấy khen cho 68 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022.

Mạnh Thắng