Thứ 6, 29/03/2024, 00:06[GMT+7]

Ngôi chùa đầu tiên tại Tây Nguyên với ngàn góc “sống ảo“

Thứ 6, 04/11/2022 | 09:56:30
2,601 lượt xem
Chùa Khải Đoan là danh lam nổi bật trên mảnh đất Tây Nguyên, nơi đây còn thu hút giới trẻ khi có ngàn góc "sống ảo" cực đẹp.

Nằm trên mảnh đất Tây Nguyên, chùa Khải Đoan hiện đang là địa điểm thu hút nhiều khách du lịch.

Tọa lạc ngay tại trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, chùa Khải Đoan còn được người dân gọi là chùa Lớn, chùa Tỉnh Hội… Nơi đây trở thành điểm đến không thể thiếu mỗi lần du lịch Tây Nguyên. 

Ngôi chùa được khởi công xây dựng vào năm 1951, theo lệnh của Đoan Huy Hoàng Thái hậu (vợ vua Khải Định), đồng thời cũng là ngôi chùa đầu tiên được xây dựng trên mảnh đất cao nguyên nắng và gió. 

Chùa Khải Đoan trở thành một trong những ngôi chùa lớn và lâu đời bậc nhất tại Buôn Ma Thuột. 

Từ cấu trúc chung cho đến những hoa văn tiểu tiết, ngôi chùa đều khiến khách tham quan phải trầm trồ khi chiêm ngưỡng. 

Chính vì sở hữu nét độc đáo trong thiết kế mà nhiều bạn trẻ thời gian qua đã cho ra đời nhiều bức ảnh "sống ảo" cực đẹp khi đến check in chùa Khải Đoan. 

Bởi lối kiến trúc độc đáo, quy mô hoành tráng với cảnh sắc hữu tình, tại chùa không thiếu những góc sống ảo hết sức lung linh. 

Nhiều bạn trẻ đã ghé thăm chùa Khải Đoan trong những chuyến du lịch Tây Nguyên, những góc của ngôi chùa đảm bảo bạn sẽ “yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên” khi đặt chân đến. 

Có rất nhiều góc chụp độc đáo quanh chùa đủ để du khách tạo ra cả một bộ sưu tập ảnh. 

Theo kienthuc.net.vn