Thứ 7, 27/04/2024, 01:28[GMT+7]

Kiến trúc độc đáo trong dinh thự Bảo Đại ở Hải Phòng

Thứ 5, 10/11/2022 | 10:22:44
4,095 lượt xem
Dinh thự Bảo Đại ở Đồ Sơn (Hải Phòng) được xây theo hình bác giác, mang kiến trúc Pháp đặc trưng gồm 2 tầng và 1 hầm.

Dinh thự Bảo Đại tọa lạc trên đồi Vung, khu 2, phường Vạn Hương (quận Đồ Sơn, Hải Phòng) được Toàn quyền Đông Dương xây dựng năm 1928 để làm nơi nghỉ dưỡng. Năm 1949, Toàn quyền Đông Dương tặng lại cho vua Bảo Đại.

Dinh thự Bảo Đại có diện tích 1.000 m2 nằm trong khuôn viên rộng hơn 3.700 m2 trên đỉnh đồi Vung ở độ cao gần 40m so với mặt nước biển.  

Không chỉ mang giá trị lịch sử, dinh thự Bảo Đại còn là một công trình độc đáo.

Biệt thự Bảo Đại ở Đồ Sơn được bao phủ bởi nhiều cây xanh, nhiều cây lên đến hàng chục, trăm năm tuổi. 

Toà dinh thự được xây theo hình bát giác, mang kiến trúc Pháp đặc trưng với hai tầng và một hầm. 

Lối lên dinh thự là con đường nhỏ uốn lượn theo sườn đồi, có nhièu hoa và cây leo ở hai bên. 

Tầng 1 là khu vực phòng khách, nơi diễn ra sinh hoạt chung của vua Bảo Đại và Nam Phương Hoàng Hậu. 

Tầng 2 là phòng ngủ của 5 công chúa, hoàng tử. 

Nhiều hình ảnh và kỷ vật được lưu giữ tại dinh thự. 

Ngai vàng của vua Bảo Đại và hoàng hậu Nam Phương được phục dựng. 

Chiếc điện thoại cổ được đặt cạnh giường Hoàng hậu Nam Phương. 

Phòng ăn lớn là nơi Toàn quyền Đông Dương thường dùng để tiếp đãi khách. 

Theo kienthuc.net.vn