Thứ 5, 28/03/2024, 23:17[GMT+7]

Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương làm việc tại Ninh Bình

Thứ 7, 12/11/2022 | 11:20:48
2,118 lượt xem
Chiều 11/11, Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn đã làm việc với Tỉnh ủy Ninh Bình về kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay.

Quang cảnh Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương làm việc tại Ninh Bình.

Cùng dự có các đồng chí ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Quang Dương, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Ninh Bình.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình báo cáo kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng ở tỉnh Ninh Bình từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và từ Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII: Đảng bộ tỉnh Ninh Bình hiện có có 12 đảng bộ trực thuộc, 680 tổ chức cơ sở đảng, 13 đảng bộ bộ phận; 3.222 chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở; với tổng số 75.160 đảng viên.Trong thời gian qua, Tỉnh ủy Ninh Bình đã tập trung lãnh đạo công tác xây dựng Đảng nghiêm túc, đúng với Chủ trương, Nghị quyết của Trung ương. Kịp thời ban hành và triển khai thực hiện tốt chương trình hành động, chương trình công tác toàn khóa; các quy chế làm việc, chương trình kiểm tra giám sát, công tác phòng, chống tham nhũng, nhiệm kỳ 2020-2025; Xây dựng quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Đổi mới công tác quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh theo hướng tập trung, thiết thực, hiệu quả.

Trong công tác cán bộ, Tỉnh uỷ Ninh Bình đã bố trí 7/8 bí thư cấp huyện, 6/8 chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố không là người địa phương; 58/143 bí thư đảng uỷ xã và 25/143 chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn không phải là người địa phương; đã cắt giảm 177 biên chế công chức và 2.946 người làm việc; điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, chỉ định, hiệp y bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử 167 lượt cán bộ theo thẩm quyền, trong đó luân chuyển được 20 cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình quản lý. Kết nạp đảng được 5 chủ doanh nghiệp tư nhân, 185 đảng viên là người có đạo, 3 đảng viên là chức sắc, chức việc. Về phát triển kinh tế, năm 2022, Ninh Bình đã tự cân đối ngân sách với tỷ lệ điều tiết về Trung ương là 9%, dự kiến thu ngân sách đạt hơn 23.000 tỷ đồng, đời sống nhân dân được nâng lên, an ninh chính trị giữ vững, trật tự an toàn xã hội bảo đảm. 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận và biểu dương những kết quả mà tỉnh Ninh Bình đạt được. Đồng chí cho rằng: “Ninh Bình xây dựng mục tiêu phát triển đảng viên hiện này còn thấp, cần thực hiện theo mục tiêu chung của cả nước; quan tâm phát triển đảng viên là học sinh lớp 12; tăng cường phát triển đảng viên trong khu vực tư nhân, doanh nghiệp; phát triển đảng phải có chất lượng. Từ những hạn chế trong công tác xây dựng đảng, trong phát triển kinh tế-xã hội, đồng chí yêu cầu Ninh Bình cần đánh giá, rà soát lại quy chế làm việc, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ; bảo đảm các mối quan hệ hài hòa, đúng quy chế làm việc”.

Đồng chí Trương Thị Mai lưu ý: “Nguyên tắc tập trung dân chủ là nguyên tắc sống còn của Đảng, người đứng đầu phải bảo đảm vận dụng theo chiều hướng tích cực, không áp đặt, không buông lỏng, hạn chế việc lạm quyền. Về công tác cán bộ, Ninh Bình cần tiếp tục cụ thể hóa các văn bản của Trung ương, quan tâm đề bạt cán bộ trẻ, cán bộ có năng lực. Ninh Bình không phải là tỉnh lớn nhưng là vùng đất Cố đô có ba triều đại Đinh-Tiền Lê-nhà Lý; Ninh Bình sở hữu di sản nổi tiếng Tràng An, Bái Đính, Vườn quốc gia Cúc Phương - điều đó rất đáng tự hào. Từ năm 2016, Ninh Bình đã có số lượng doanh nghiệp lớn xếp vị trí thứ 6 trong cả nước. Đó là cơ hội để Ninh Bình phát triển kinh tế tiếp tục tăng tốc trong ba năm tới; có nhiều cơ hội làm tốt công tác xây dựng Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước”. 

Theo nhandan.vn