Kỹ sư Việt chế tạo robot trinh sát có khả năng phát hiện mục tiêu
Robot RBB-01 được trưng bày tại triển lãm Quốc phòng quốc tế 2022, nhận được sự quan tâm từ nhiều đơn vị quân đội, công an.
Trưởng nhóm nghiên cứu, thiếu tá Đào Vũ Hiệp, Phó trưởng phòng Khoa học quân sự, Cục Quản lý công nghệ, chia sẻ ý tưởng về robot có thể thay con người làm nhiệm vụ trinh sát trong điều kiện nguy hiểm được Tổng cục Công nghiệp quốc phòng giao cho nhóm từ năm 2017. Khi đó các nước như Nga, Mỹ, Trung Quốc đều có sản phẩm robot tương tự.
Do là sản phẩm mới, chưa từng được nghiên cứu tại Việt Nam, trong khi sản phẩm nước ngoài luôn giữ bí mật về công nghệ nên nhóm phải tự nghiên cứu, thiết kế cấu hình, tính năng, kỹ chiến thuật riêng. "Chúng tôi phải tổng hợp tài liệu từ nhiều nguồn để xây dựng được bản thiết kế; tự tìm tòi, giải mã để có thể làm chủ công nghệ robot", thiếu tá Hiệp kể.
Bốn lần thử nghiệm đều không đạt do toàn bộ linh kiện, vật tư sản xuất trong nước không đáp ứng độ chính xác, độ bền và tiêu chuẩn khắt khe của khí tài quân sự. Nhóm đã đề xuất nhập các loại linh kiện điện tử, chip từ nước ngoài; nghiên cứu kỹ để lựa chọn các loại thép chống được đạn cấp độ một; các linh kiện quân sự đặc chủng duy trì được khả năng lội nước mà không làm ảnh hưởng đến linh kiện, khả năng tác chiến.
Đến năm 2019, RBB-01 của Việt Nam chính thức ra đời với nhiệm vụ chủ yếu là tác chiến trong khu vực đô thị, địa hình trống trải và tương đối bằng phẳng, rất khó ẩn nấp. Khí tài này sẽ hỗ trợ bộ đội tác chiến, giảm thiểu thương vong mà vẫn nắm bắt được thông tin chiến trường.
Robot dài 1,18 m, rộng 0,765 m, cao 0,395 m, nặng khoảng 80 kg, vận tốc tối đa 5 km/h, thời gian hoạt động 3 giờ. Robot di chuyển bằng bánh xích chế tạo từ cao su kết hợp với sợi kevlar có khả năng vượt địa hình dốc 15 độ, cao 15 cm. Hệ thống quan sát bao gồm tổ hợp camera quân sự sử dụng được cả trong bóng tối; hệ thống điều khiển hỏa lực; hệ thống truyền thông, định vị và dẫn đường có thể sử dụng định vị sóng radio (GPS) hoặc định vị quán tính (ENS).
Đặc biệt, robot RBB-01 còn được tích hợp các cảm biến âm thanh, cảm biến phát hiện phóng xạ, chất nổ, hóa chất độc hại, các tham số môi trường khác phù hợp chiến đấu khi đối phương sử dụng vũ khí hóa học, phóng xạ... Bo mạch điều khiển của robot hoạt động theo tiêu chuẩn quân sự; hệ thống điều khiển từ xa đạt các quy chuẩn bảo mật cao nhất, có thể điều khiển ở cự ly tối đa 500 m.
Theo thiếu tá Hiệp, mẫu thử nghiệm RBB-01 đang được lắp súng Micro-Uzi, sử dụng cỡ đạn 9x19 mm parabellum với hộp tiếp đạn 25 viên, ngoài ra có thể lắp thêm súng phóng lựu và một số vũ khí khác. Robot có thể tiêu diệt mục tiêu hiệu quả trong khoảng cách 50 m; tự động phát hiện, bắt bám mục tiêu và ngắm trong phạm vi 200 m, việc khai hỏa được thực hiện theo lệnh của xạ thủ điều khiển.
"Về nguyên tắc, vũ khí không được tự động khai hỏa nên cơ chế bắn của robot sẽ chỉ do con người điều khiển, đảm bảo yếu tố an toàn trên chiến trường", thiếu tá Hiệp nói. So sánh với sản phẩm cùng loại, anh Hiệp cho rằng robot chưa có nhiều ưu điểm, nhưng đây là sản phẩm do Việt Nam làm chủ 100% về công nghệ nên giá thành rẻ, sẵn sàng trang bị cho quân đội Việt Nam cũng như sản xuất theo đặt hàng.
Phó chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng Dương Văn Yên cho biết thông qua nhiều bài kiểm tra, đánh giá, đề tài robot RBB-01 đã được Tổng cục đánh giá đạt loại tốt, phù hợp với điều kiện tác chiến tại Việt Nam. Sản phẩm này đã đủ điều kiện để đưa vào biên chế, khi nào Bộ Quốc phòng hoặc các đơn vị có nhu cầu đặt hàng sẽ được sản xuất hàng loạt.
Hiện, Tổng cục tiếp tục nghiên cứu, cải tiến để cho ra đời phiên bản nâng cấp, có khả năng mang nhiều loại vũ khí, đáp ứng tiêu chuẩn cao hơn của quân đội và hứa hẹn có thể xuất khẩu do giá thành cạnh tranh.
Theo vnexpress.net
Tin cùng chuyên mục
- Tổng kết và trao giải hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học năm 2022 - 2023 18.12.2023 | 16:35 PM
- Hội thảo khoa học về vai trò của khoa học và công nghệ trong việc sản xuất, tiêu thụ và phát triển sản phẩm nông nghiệp 16.12.2023 | 14:38 PM
- Hội nghị khoa học về chẩn đoán và điều trị bệnh lý tim mạch 28.10.2023 | 12:02 PM
- Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nước mắm 15.02.2023 | 18:51 PM
- Tàu container lớn nhất thế giới 13.02.2023 | 08:42 AM
- Phát triển thị trường khoa học và công nghệ đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập 23.09.2022 | 21:19 PM
- Hội thảo tư vấn, phản biện về cơ chế, chính sách hỗ trợ các hoạt động phát triển khoa học, công nghệ 07.06.2022 | 16:39 PM
- Chuyển đổi số - chuyển đổi từ nhận thức 24.05.2022 | 08:56 AM
- Chuyển đổi số - bắt kịp, đi cùng, vượt lên phát triển kinh tế - xã hộiKỳ 1: Xây dựng chính quyền số từ nền tảng chính quyền điện tử 04.04.2022 | 08:49 AM
- Lễ tổng kết và trao giải Hội thi, Cuộc thi sáng tạo khoa học - công nghệ và kỹ thuật năm 2020 - 2021 14.12.2021 | 16:38 PM
Xem tin theo ngày
- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố
- Đoàn công tác của tỉnh làm việc với Tập đoàn Heraeus, kết thúc tốt đẹp chuyến xúc tiến đầu tư tại châu Âu
- Đoàn công tác của tỉnh làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức
- Tìm kiếm các nhà đầu tư lớn công nghệ cao của CHLB Đức đầu tư vào Thái Bình
- Họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh
- Chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở
- Thái Bình thiết lập quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực với thành phố Hannover, CHLB Đức
- Thường trực Tỉnh ủy làm việc với đoàn công tác của Ban Cơ yếu Chính phủ
- Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng cán bộ, đoàn viên, thanh niên nhân ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
- Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh