Thứ 6, 19/04/2024, 20:04[GMT+7]

Thành phố: 24/27 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch

Thứ 2, 12/12/2022 | 15:25:15
4,569 lượt xem
Sáng ngày 12/12, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Bình tổ chức hội nghị nghe các báo cáo, tờ trình kỳ họp thứ năm, HĐND thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; thực hiện Quy chế chất vấn trong Đảng và quy trình thi hành kỷ luật tổ chức Đảng. Đồng chí Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì hội nghị.

Đồng chí Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị đã thông qua 24 báo cáo, 7 tờ trình. Theo đánh giá, năm 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, phát triển đô thị, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội và an sinh xã hội. Có 24/27 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Kinh tế - xã hội tiếp tục giữ tốc độ tăng trưởng cao, tăng 13,5% so với năm 2021, vượt 0,9% so với kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước phát sinh trên địa bàn ước thực hiện gần 3.100 tỷ đồng, đạt 102,4% dự toán, tăng 70,6% so với năm 2021. Môi trường đầu tư kinh doanh có sự chuyển biến đột phá, đứng đầu xếp hạng DDCI năm 2022 khối UBND cấp huyện. Công tác quy hoạch, xây dựng cơ bản được quan tâm chỉ đạo và đạt nhiều kết quả. Hoàn thiện đầy đủ các điều kiện, quy định, thiết chế làm tiền đề để phát triển thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; cơ bản hoàn thành và phủ kín các quy hoạch phân khu. Một số nút thắt, điểm nghẽn giao thông được tập trung chỉ đạo quyết liệt, tháo gỡ dứt điểm, góp phần tạo cảnh quan, nâng cao năng lực giao thông, phát triển kinh tế - xã hội...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đánh giá cao những nỗ lực của toàn Đảng bộ thành phố trong năm 2022 để đạt và vượt nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Trên cơ sở kết quả đã đạt được, các cấp, các ngành của thành phố cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 - năm bản lề quan trọng  hoàn thành mục tiêu nghị quyết đại hội đảng các cấp. Trước mắt tập trung  lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm và dịp trước, trong, sau tết Nguyên đán Quý Mão như: bảo đảm an ninh trật tự, an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

Đồng chí Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tặng hoa chúc mừng đồng chí Đinh Gia Dũng. 

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã tặng hoa và chúc mừng đồng chí Đinh Gia Dũng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2025.

 Các đại biểu dự hội nghị. 

Minh Nguyệt


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày