Thứ 6, 19/04/2024, 11:36[GMT+7]

Tiếp tục thực hiện toàn diện nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương

Thứ 3, 13/12/2022 | 11:09:20
7,850 lượt xem
Sáng ngày 13/12, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương (QPQSĐP) năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Các đồng chí lãnh đạo và đại biểu dự hội nghị.

Video: 131222-_tiep_tuc_thuc_hien_cong_tac_quoc_phong_dia_phuong.mp4?_t=1670925651

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có Thiếu tướng Lê Văn Long, Phó Tư lệnh Quân khu 3; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh, các ban Đảng của Tỉnh ủy, các sở, ngành, địa phương.

Năm 2022, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hoàn thành toàn diện nhiệm vụ QPQSĐP; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2022 hoàn thành 100%, bảo đảm chỉ tiêu, chất lượng, an toàn, đúng luật. Công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao đạt kết quả cao, bảo đảm an toàn tuyệt đối, hoàn thành 100% kế hoạch năm. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, huyện Tiền Hải, Vũ Thư và Sở Y tế diễn ra an toàn đạt hiệu quả cao. Các ngành, địa phương thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công, chính sách hậu phương quân đội và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”. Phòng chống hiệu quả chiến lược “Diễn biến hòa bình”, "Bạo loạn lật đổ" của các thế lực thù địch, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và Thiếu tướng Lê Văn Long, Phó Tư lệnh Quân khu 3 ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh, các sở, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện công tác QPQSĐP thời gian qua; đồng thời chỉ ra những mặt còn hạn chế để đưa ra giải pháp thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Trên cơ sở những kết quả đạt được, chính quyền các cấp, cơ quan quân sự tiếp tục làm tốt công tác bảo đảm an ninh an toàn, tạo môi trường thuận lợi nhất cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Quan tâm và ưu tiên đầu tư nguồn lực cho công tác QPQSĐP. Các cơ quan quân sự bám sát vào chức năng nhiệm vụ để thực hiện tốt công tác tham mưu, tổ chức thực hiện. Trước mắt tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp hoàn thành nhiệm vụ tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2023, bảo đảm đủ 100% quân số được giao; làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ ở một số địa phương, đơn vị; khẩn trương hoàn thành các công trình trong khu vực phòng thủ. Lực lượng vũ trang tỉnh phối hợp nắm chắc diễn biến tình hình, tham mưu kịp thời cho lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vấn đề nảy sinh ngay từ cơ sở, không để bị động bất ngờ; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nâng cao khả năng huy động, động viên lực lượng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ QPQSĐP, bảo vệ an toàn mục tiêu trọng yếu của tỉnh.

Thiếu tướng Lê Văn Long, Phó Tư lệnh Quân khu 3 trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho tập thể, cá nhân. 

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận,  Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các cá nhân.

Thiếu tướng Lê Văn Long, Phó Tư lệnh Quân khu 3 trao danh hiệu thi đua cho các tập thể.

Thiếu tướng Lê Văn Long, Phó Tư lệnh Quân khu 3 trao danh hiệu thi đua cho các cá nhân.

Tại hội nghị, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, UBND tỉnh đã tặng bằng khen, các danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ QPQSĐP.

Tin: Thu Thủy

Ảnh: Thành Tâm