Thứ 6, 19/04/2024, 15:08[GMT+7]

Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Huyện ủy Vũ Thư

Thứ 3, 13/12/2022 | 15:54:18
3,467 lượt xem
Sáng ngày 13/12, Ban Thường vụ Huyện ủy Vũ Thư tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2022. Đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Vũ Thư đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị đề ra. Mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19 và tác động chung của thế giới, nhưng nền kinh tế của huyện duy trì ổn định, tốc độ tăng trưởng đạt 10%/năm. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến mới, từng bước đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, đời sống tinh thần của nhân dân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững; hoàn thành các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Ban Thường vụ Huyện ủy chú trọng thực hiện nguyên tắc tập trung, dân chủ, phân công, phân cấp quản lý công việc rõ ràng cho tập thể, mỗi cá nhân Ban Thường vụ Huyện ủy. Đặc biệt, nội bộ Ban Thường vụ Huyện ủy đoàn kết, thống nhất, tích cực tự phê bình và phê bình; thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện nghiêm thi hành kỷ luật đảng ở các tổ chức đảng, đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện.

Cũng tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy đã nghiêm túc kiểm điểm, tập trung làm rõ những ưu điểm, hạn chế, xác định rõ trách nhiệm cá nhân trong từng lĩnh vực được phân công, phụ trách.

 Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Vũ Thư kiểm điểm cá nhân năm 2022. 

Đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh ghi nhận tinh thần kiểm điểm nghiêm túc của tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Huyện ủy Vũ Thư trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022. Đồng chí đề nghị tập thể và mỗi cá nhân Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hội tụ trí tuệ, tìm giải pháp khắc phục nhanh các tồn tại, khó khăn; tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội huyện năm 2023, góp phần đạt và vượt các chỉ tiêu đến năm 2025 đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Vũ Thư lần thứ XVI.

Quỳnh Lưu

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày