Thứ 6, 29/03/2024, 02:09[GMT+7]

Đoàn kết, phát huy trí tuệ, góp sức trẻ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Thứ 6, 16/12/2022 | 18:56:03
891 lượt xem
Sau 2,5 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, sáng 16/12, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027 đã thành công tốt đẹp và bế mạc.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao những bó hoa tươi thắm tặng Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XII Bùi Quang Huy và các đồng chí trong Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII.

Tại phiên làm việc thứ năm của Đại hội, sau Lễ ký kết Nghị quyết liên tịch Ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn giai đoạn 2022-2027, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã có những chia sẻ, gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào tổ chức Đoàn các cấp và tuổi trẻ cả nước.

Giữ vững vai trò hạt nhân dẫn dắt tuổi trẻ cả nước

Phó Thủ tướng bày tỏ niềm vui, gửi lời chúc mừng thân ái tới 144 đồng chí vừa trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022-2027; tin tưởng rằng, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa mới và các đại biểu dự Đại hội sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, hạt nhân dẫn dắt công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu ý kiến tại Đại hội. 

Điểm lại những thành quả tích cực trong công tác phối hợp mà Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đạt được trong giai đoạn 2017-2022 vừa qua, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam gợi mở một số nhiệm vụ, giải pháp 2 bên cần triển khai hiệu quả, nhằm hiện thực hóa các khát vọng phát triển đất nước đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2045.

Cụ thể, Phó Thủ tướng cho rằng cần nâng cao tinh thần quốc gia khởi nghiệp, khát vọng lập nghiệp kiến quốc của tuổi trẻ; khơi sức trẻ trong ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi số quốc gia; nâng cao trình độ ngoại ngữ, năng lực hội nhập quốc tế cho thanh niên; tăng cường bảo vệ trẻ em, thanh niên trước những nguy cơ trực tiếp, gián tiếp; chú trọng mục tiêu phát triển bền vững về tài nguyên, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

“Chúng ta được bè bạn quốc tế trân trọng không chỉ vì sự anh dũng trong các cuộc chiến đấu, càng không phải vì sự giàu có, phát triển, mà là bởi Việt Nam có một nền văn hiến rực rỡ, một nền văn hoá rất đậm đà bản sắc dân tộc”, Phó Thủ tướng gửi gắm thông điệp đến Đại hội và tuổi trẻ cả nước.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XII Bùi Quang Huy đọc diễn văn bế mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Phát biểu đáp từ tại Đại hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XII Bùi Quang Huy tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng; cho biết: nhiệm kỳ tới, các cấp bộ Đoàn sẽ tập trung triển khai hiệu quả hơn nữa các phong trào hành động cách mạng, những chương trình, đề án được Đại hội xác định, phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh.

12 chỉ tiêu trọng tâm và 10 chương trình, đề án trọng điểm

Cũng tại phiên làm việc, Đại hội đã thông qua Nghị quyết, nêu rõ: xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự cường, tự hào dân tộc; có lý tưởng cách mạng, hoài bão, khát vọng vươn lên xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc; có đạo đức, ý thức công dân, chấp hành pháp luật; có sức khỏe; có văn hóa, kiến thức khoa học, công nghệ, kỹ năng sống; có nghề nghiệp, ý chí lập thân, lập nghiệp; năng động, sáng tạo.

Bên cạnh đó, Nghị quyết đề cập đến việc phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong hội nhập quốc tế, chuyển đổi số quốc gia, góp phần hiện thực hoá mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nghị quyết cũng nhấn mạnh việc quan tâm, chăm lo các nhóm thanh thiếu nhi yếu thế về cơ hội phát triển; xây dựng Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và hành động; nâng cao trách nhiệm phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; làm tốt công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

Đại hội đã thông qua khẩu hiệu hành động “Khát vọng-Tiên phong-Đoàn kết-Bản lĩnh-Sáng tạo”; 12 chỉ tiêu trọng tâm trên các lĩnh vực tuyên truyền giáo dục, tình nguyện, sáng tạo, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, khởi nghiệp, nghề nghiệp việc làm, hội nhập quốc tế, xây dựng Đoàn và Đoàn tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; 10 chương trình, đề án trọng điểm của nhiệm kỳ.

Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII thành công tốt đẹp và bế mạc.

Theo: nhandan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày