Thứ 6, 19/04/2024, 07:01[GMT+7]

Kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2022), 33 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2022) Viết tiếp truyền thống anh hùng

Thứ 5, 22/12/2022 | 08:57:22
5,372 lượt xem
Phát huy truyền thống Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh luôn nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Diễu hành phương tiện, biểu dương lực lượng tham gia diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022.

Tiếng loa tuyên truyền phục vụ công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ làm không khí những ngày cuối năm trên địa bàn huyện Hưng Hà thêm náo nức. Những năm qua, Hưng Hà là địa phương luôn đạt và vượt chỉ tiêu giao quân, đóng góp quan trọng vào thành tích tuyển quân của tỉnh.

Thượng tá Ngô Quang Khởi, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện cho biết: Năm 2023, địa phương được giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi 372 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự. Nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, thanh niên đã tích cực tham gia sơ tuyển, khám tuyển, đến thời điểm hiện tại tỷ lệ công dân đạt các điều kiện sức khỏe, sẵn sàng nhập ngũ đã đạt 150%. Cả hệ thống chính trị đặt quyết tâm bảo đảm số lượng, chất lượng quân giao, phấn đấu cùng tỉnh hoàn thành thắng lợi công tác tuyển quân năm 2023.

Thi đua cùng lực lượng vũ trang toàn tỉnh, cán bộ, chiến sĩ Đại đội 4 dân quân gái tập trung huyện Tiền Hải bên trận địa pháo với những phát bắn chính xác trong phần thực binh bắn đạn thật đánh địch đổ bộ đường biển đã góp phần vào thành công của cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. 

Đại đội trưởng Phan Thị Hương Lý chia sẻ: Nhờ duy trì nghiêm kỷ luật, đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo quản tốt vũ khí, trang bị, cán bộ, chiến sĩ đơn vị rất phấn khởi vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại tá Nguyễn Ngọc Tuệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động lãnh đạo triển khai, đổi mới các giải pháp xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao. Đặc biệt, đơn vị đã tập trung thực hiện các khâu đột phá, chủ động đổi mới phong cách lãnh đạo theo hướng tập trung, sâu sát, đồng bộ, đồng thời thực hiện hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng gắn với phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, tạo khí thế thi đua, động lực phấn đấu trong toàn lực lượng. Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh luôn giữ vững và nâng cao bản lĩnh chính trị, nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, phẩm chất đạo đức của người quân nhân cách mạng; xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; tổ chức tốt công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Công tác dân vận, chính sách an sinh xã hội gắn với chính sách hậu phương quân đội được thực hiện hiệu quả.

Thực binh đánh địch đổ bộ đường biển trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022.

Năm 2022, công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao đạt nhiều kết quả tích cực. 98,8% quân số lực lượng thường trực, 96,88% lực lượng dự bị động viên, 98,6% lực lượng dân quân tự vệ tham gia huấn luyện và kiểm tra đạt khá, giỏi. Tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và các huyện Tiền Hải, Vũ Thư, Sở Y tế, đồng thời chỉ đạo thành công diễn tập chiến đấu 95 xã, phường, thị trấn trong khu vực phòng thủ huyện, thành phố... Các cuộc diễn tập đạt kết quả tốt, bảo đảm an toàn tuyệt đối, hoàn thành 100% kế hoạch năm. Qua diễn tập góp phần củng cố vững chắc thế trận khu vực phòng thủ của tỉnh, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Song song với đó, Bộ CHQS tỉnh tham mưu tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục quốc phòng toàn dân, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh tỉnh đã phối hợp tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho gần 64.000 đối tượng. Lực lượng dự bị động viên được sắp xếp đủ 100% đơn vị, quân số đạt 99,65% chỉ tiêu trên giao. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ thực hiện nghiêm quy trình các bước, hoàn thành 100% chỉ tiêu, bàn giao 2.900 công dân cho các đầu mối, đơn vị; trong đó, tỷ lệ sức khỏe loại 1 và văn hóa cao đẳng, đại học tăng trên 2% so với năm 2021.

Chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công, chính sách hậu phương quân đội và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” được thực hiện hiệu quả. Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đã phát huy tốt vai trò “đội quân công tác”, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, tổ chức tốt các hoạt động tri ân, thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ xây dựng 8 nhà tình nghĩa, tặng 10 sổ tiết kiệm cho các đối tượng chính sách nhân dịp lễ, tết với số tiền trên 3 tỷ đồng... Công tác phòng, chống dịch bệnh được thực hiện hiệu quả. Bộ CHQS tỉnh đã tiếp nhận, vận chuyển, bàn giao trên 1,3 triệu liều vắc-xin phòng Covid-19 và vật tư y tế cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh bảo đảm kịp thời.

Với những thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương, Thái Bình được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 ghi nhận, đánh giá cao, gần 300 danh hiệu thi đua các cấp đã được trao tặng cho tập thể, cá nhân trong năm 2022.

Trịnh Cường