Thứ 6, 29/03/2024, 14:57[GMT+7]

Dùng hệ lam bê tông, nhà phố giảm nhiệt ngày nắng nóng

Thứ 6, 23/12/2022 | 14:11:47
2,000 lượt xem
Tọa lạc tại Xuân Hòa (Đà Nẵng), ngôi nhà 'nổi bần bật' giữa phố bởi thiết kế hệ mái độc đáo theo lối kiến trúc Hội An.

72MCT House là ngôi nhà lô phố mang hơi hướng kiến trúc bản địa, thể hiện cụ thể qua hệ mái được thiết kế theo lối kiến trúc Hội An, dựa trên sở thích của gia chủ. 

Tuy nhiên, kiến trúc sư đã có một chút cách tân ở hệ lam, để hài hòa với tổng thể công trình. 

Hệ lam ở mặt tiền vừa vừa mang vẻ độc đáo vừa giúp đón được nhiều ánh sáng và gió trời. 

Bên cạnh đó, hệ lam còn giúp giảm được bức xạ nhiệt cũng như tác động của những trận mưa nặng hạt ở miền Trung Việt Nam. 

Thiết kế cho một gia đình trẻ với 2 thế hệ. Mong ước của gia chủ là sở hữu một không gian sống sao cho các thành viên được riêng tư khi cần, nhưng vẫn đảm bảo sự gắn kết. 

Do đó, kiến trúc sư chọn khu vực bàn ăn làm trung tâm. Bàn ăn được đặt ở vị trí giữa căn nhà và bên dưới ô thông tầng, thể hiện tính kết nối cao. 

Hầu hết mọi hoạt động chung của gia đình đều diễn ra ở khu vực bàn ăn này. 

Tại ô thông tầng, kiến trúc sư sử dụng một hệ lam bê tông đúc sẵn thay vì những giải pháp truyền thống. 

Cách thiết kế này giúp lấy sáng thành vệt, giảm bức xạ nhiệt cho không gian bên trong nhà phố. 

Với thiết kế này, gia chủ không khó chịu vì sự chói chang khi sinh hoạt tại bàn ăn vào những giờ trưa nắng. 

Tầng áp mái là phòng ngủ của cô con gái nhỏ. 

Phòng ngủ chính thiết kế đơn giản nhưng đầy ấm áp với gam màu nâu của gỗ. 

Nguồn ảnh: Phong Đặng 

Theo kienthuc.net.vn