Thứ 5, 28/03/2024, 16:45[GMT+7]

Năm 2022: Đông Hưng giảm 5,6% số vụ phạm tội về trật tự xã hội

Thứ 5, 29/12/2022 | 16:56:51
1,393 lượt xem
Năm 2022, Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện Đông Hưng luôn bám sát mục tiêu, chương trình công tác, đề ra các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mặt công tác, tiếp tục giữ vững đơn vị thi đua quyết thắng được UBND tỉnh tặng bằng khen.

Lãnh đạo Công an tỉnh trao tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng cho các tập thể.

Trong đó đã làm tốt công tác nắm, dự báo tình hình, tham mưu cấp ủy và chính quyền từ huyện đến cơ sở giải quyết ổn định tình hình ninh trật tự. Tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, qua đó kéo giảm 5,6% số vụ phạm tội về trật tự xã hội; tỷ lệ điều tra khám phá tội phạm đạt 82,1%, trọng án đạt 100%, không để hình thành các tụ điểm phức tạp, băng nhóm tội phạm hoạt động gây bức xúc dư luận; tỷ lệ giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm đạt 92%. Công tác quản lý nhà nước về ANTT được tăng cường trên nhiều lĩnh vực, việc thực hiện đề án 06 được lãnh đạo chỉ đạo hiệu quả cao, cải cách hành chính được thực hiện nghiêm túc, chỉ số cải cách hành chính đạt 90,5 điểm xếp loại tốt, vị trí xếp hạng nhất trong khối công an các huyện, thành phố. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thu hút đông đảo các ngành, các cấp và nhân dân tham gia. Trong năm đã xây dựng mới 8/5 mô hình tự quản về ANTT, đạt 170% chỉ tiêu giao. Tiến độ kết quả thực hiện các nhiệm vụ chỉ tiêu pháp lệnh được bảo đảm theo chỉ đạo của Công an tỉnh, kết quả chấm điểm thi đua thực hiện chỉ tiêu công tác năm đứng thứ nhất trong khối các huyện, thành phố; công tác xây dựng lực lượng - hậu cần được duy trì chặt chẽ, hiệu quả.

Lãnh đạo Công an huyện Đông Hưng trao danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở cho các cá nhân. 

Năm 2023, Công an huyện Đông Hưng chú trọng tổ chức tốt công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; chủ động giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh trật tự, bảo đảm an toàn các công trình mục tiêu trọng điểm. Trước mắt là thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong phòng, chống tội phạm, tạo chuyển biến tích cực hơn nữa về trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh…

Tô Phượng
(Đài TT-TH Đông Hưng)

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày