Thứ 5, 25/04/2024, 22:53[GMT+7]

Giữ bình yên cho nhân dân vui xuân đón tết

Thứ 4, 04/01/2023 | 08:20:31
4,835 lượt xem
Công an huyện Đông Hưng đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, chủ động bám cơ sở, nắm tình hình, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), giữ bình yên cho nhân dân vui xuân đón tết.

Lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Đông Hưng tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn giao thông.

Giống như nhiều năm trước, càng gần đến tết Nguyên đán, tình hình ANTT, an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn xã Đông Các càng phức tạp, vì vậy công việc của lực lượng Công an xã cũng tăng lên. Lực lượng mỏng nhưng Công an xã vẫn bảo đảm vừa giải quyết tốt các công việc tại trụ sở vừa chia thành các tổ công tác thường xuyên tuần tra tất cả các khu dân cư. 

Đại úy Lê Công Hải, Trưởng Công an xã chia sẻ: Xã Đông Các có trên 2km quốc lộ 10 và tuyến đường tránh thị trấn Đông Hưng chạy qua; có nghề truyền thống sản xuất, kinh doanh quần áo mùa đông và làm kính, khách các nơi về lấy hàng rất đông, thêm nữa người dân địa phương đi làm ăn xa nhiều... điều đó tiềm ẩn nguy cơ mất ANTT, ATGT, đặc biệt là dịp cuối năm. Từ ngày 15/11/2022, Công an xã đã triển khai thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; tổ chức ký cam kết với các đơn vị, hộ gia đình bảo đảm ANTT, phòng, chống cháy, nổ; rà soát, gọi hỏi, răn đe các đối tượng có tiền án, tiền sự, nghiện ma túy đang cư trú trên địa bàn và yêu cầu viết cam kết không vi phạm pháp luật. Tổ chức tuần tra, thường xuyên tiến hành giải tỏa giao thông trên quốc lộ 10, tuyến tránh thị trấn Đông Hưng. Hơn 1 tháng thực hiện đợt cao điểm, Công an xã đã lập 1 hồ sơ đi cai nghiện, 2 hồ sơ quản lý người nghiện; phối hợp với Hội Cựu chiến binh xã vận động người dân giao nộp 3 dao tự chế và dao gấp; phối hợp với Công an huyện làm rõ 1 đối tượng tàng trữ súng hơi...

Trung tá Quách Ngọc Hoàng, Phó Trưởng Công an huyện Đông Hưng cho biết: Công an huyện đã tham mưu Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, an toàn xã hội trên địa bàn; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật, giải quyết dứt điểm các vấn đề phức tạp về ANTT, các điểm đen về ATGT. Tổ chức tấn công, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật lợi dụng dịp tết để hoạt động, các ổ nhóm tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ; tệ nạn cờ bạc, ma túy; tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản, tội phạm công nghệ cao. Đồng thời nâng cao hiệu quả đấu tranh, xử lý tội phạm liên quan đến buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm... Tổ chức ký cam kết với 100% hộ dân ven quốc lộ 10, quốc lộ 39 về bảo đảm hành lang ATGT, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, qua đó vận động nhân dân tố giác tội phạm, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ. 

Với nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, đến nay Công an huyện đã thực hiện đạt cơ bản các chỉ tiêu Công an tỉnh giao của đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp tết, trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt. 

Theo đó, Công an huyện làm rõ 3 vụ, 4 đối tượng trộm cắp tài sản, 3 vụ, 3 đối tượng tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ, thu giữ 9 khẩu súng hơi, trên 1.000 viên đạn chì. Bắt, xử lý 1 vụ, 49 đối tượng và khởi tố 2 vụ, 6 bị can tội đánh bạc; khởi tố 1 vụ chứa mại dâm; bắt, khởi tố 8 vụ, 8 bị can, xử phạt 3 vụ, 6 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Về tội phạm kinh tế, Công an huyện phát hiện 3 vụ cho vay nặng lãi, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, thu giữ vật chứng là hàng hóa với tổng trị giá trên 3 tỷ đồng. Công an huyện và công an các xã, thị trấn kiểm tra trên 4.000 cơ sở về phòng, chống cháy, nổ, thu giữ 66 bình khí cười, 5,5kg bóng cười. Cũng trong đợt cao điểm, Công an huyện xử phạt trên 300 trường hợp vi phạm về bảo đảm trật tự ATGT. Vì vậy, đến nay tình hình ANTT trên địa bàn được kiểm soát tốt, tội phạm hình sự giảm, không để hình thành các tụ điểm phức tạp.

Từ nay đến tết Nguyên đán và sau tết, Công an huyện Đông Hưng tiếp tục thực hiện tốt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, ATGT; kiên quyết không để xảy ra cháy, nổ, tai nạn giao thông nghiêm trọng; tiếp tục giữ vững thành tích nhiều năm liền không có tiếng pháo nổ trong đêm giao thừa.

Công an xã Đông Các tổ chức ký cam kết không vi phạm pháp luật về pháo trong dịp tết Nguyên đán đối với từng hộ dân.

Thu Hiền