Thứ 7, 20/04/2024, 14:14[GMT+7]

Kiểm tra công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023 tại huyện Vũ Thư

Thứ 3, 10/01/2023 | 15:10:19
6,268 lượt xem
Sáng ngày 10/1, đoàn công tác của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) tỉnh do đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023 tại huyện Vũ Thư.

Đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh quán triệt các nhiệm vụ công tác tuyển quân tại huyện Vũ Thư.

Năm 2023, huyện Vũ Thư được giao 330 chỉ tiêu NVQS và 33 chỉ tiêu nghĩa vụ công an. Tổng số điều khám của huyện là 1.340 thanh niên, trong đó 72,5% thanh niên đã lên khám. Sau khám tuyển, đến ngày 10/1, có 405 thanh niên đạt tiêu chuẩn sức khỏe, trong đó 97% thanh niên có tư tưởng tốt, sẵn sàng tham gia NVQS, nghĩa vụ công an. Đến nay, các địa phương đã thâm nhập; chuẩn bị chốt quân số, chậm nhất đến ngày 20/1 sẽ xuống lệnh gọi nhập ngũ. Huyện còn 5 xã, mỗi xã thiếu từ 1 - 2 chỉ tiêu giao quân.

Đại biểu phát biểu tại buổi kiểm tra công tác tuyển quân. 

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh yêu cầu huyện Vũ Thư tiếp tục tổ chức khám bù, khám vét đối với các thanh niên chưa thực hiện khám tuyển nhằm bảo đảm chỉ tiêu dự phòng và tính công bằng trong thực hiện Luật NVQS. Huy động lực lượng hỗ trợ, đôn đốc, kiểm tra, kiên quyết yêu cầu 5 xã thiếu quân nhanh chóng hoàn thành chỉ tiêu giao quân. Các địa phương quản lý chặt chẽ, nắm chắc di biến động thanh niên trong thời điểm trước, trong, sau tết Nguyên đán Quý Mão. Lực lượng Công an huyện phối hợp xét duyệt kỹ, bảo đảm tiêu chuẩn chính trị cho 100% thanh niên nhập ngũ. Huyện chủ động chuẩn bị các điều kiện bảo đảm tổ chức lễ giao nhận quân đúng nghi lễ và tuyệt đối an toàn.

Quỳnh Lưu