Thứ 5, 25/04/2024, 23:46[GMT+7]

Kiểm tra công tác tuyển quân tại huyện Quỳnh Phụ

Thứ 3, 10/01/2023 | 18:13:21
8,319 lượt xem
Chiều ngày 10/1, đoàn kiểm tra của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) tỉnh do đồng chí Hoàng Thái Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy làm trưởng đoàn tổ chức kiểm tra công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023 trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ.

Đồng chí Hoàng Thái Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra.

Năm 2023, huyện Quỳnh Phụ được giao tuyển chọn 358 công dân thực hiện NVQS, 40 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Sau quá trình sơ tuyển tại các xã, thị trấn và khám tuyển đã chọn được 587 công dân đủ điều kiện để sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Đối với công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân đã tiến hành hoàn thiện 44 hồ sơ để phúc tra theo quy định. Sau khám tuyển tổ chức xét duyệt chính trị và thâm nhập đối với tất cả các công dân theo quy định. Quá trình thâm nhập 358 công dân có tư tưởng tốt, đủ điều kiện nhập ngũ, so với chỉ tiêu giao quân đạt 100%. Toàn bộ số công dân đủ điều kiện sẽ được quản lý chặt chẽ để sẵn sàng nhập ngũ.

Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện Quỳnh Phụ báo cáo tại buổi kiểm tra. 

Đại diện Hội đồng NVQS huyện Quỳnh Phụ báo cáo kết quả tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023.  

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng đoàn kiểm tra của tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Hội đồng NVQS huyện và các xã, thị trấn trong việc tuyển chọn gọi công nhân nhập ngũ bảo đảm các điều kiện theo quy định và hoàn thành chỉ tiêu giao. Đồng chí đề nghị thời gian tới, hội đồng NVQS các cấp tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền để nhân dân và tân binh hiểu và chấp hành nghiêm quy định đề ra; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tại cơ sở, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Chủ động khám bổ sung bảo đảm đủ quân số giao; có biện pháp quản lý chặt chẽ công dân trong diện nhập ngũ, thăm hỏi, tặng quà kịp thời các gia đình, chuẩn bị thật tốt cho lễ giao nhận quân.

Nguyễn Cường