Thứ 5, 25/04/2024, 05:17[GMT+7]

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới

Thứ 3, 10/01/2023 | 18:21:39
9,743 lượt xem
Chiều ngày 10/1, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết cao điểm tổng rà soát, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Thượng tá Trần Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Thượng tá Trần Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Theo báo cáo của Bộ Công an, qua hơn 2 tháng (7/10 – 15/12/2022) thực hiện cao điểm tổng rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên toàn quốc, công an các đơn vị, địa phương đã đồng loạt ra quân triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Toàn quốc đã kiểm tra hơn 1,2 triệu lượt cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy; trong đó cơ quan Công an kiểm tra 224.311 lượt/221.443 cơ sở được phân cấp quản lý. Qua kiểm tra đã phát hiện hơn 306.000 thiếu sót, vi phạm về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, xử phạt đối với hơn 40.200 trường hợp vi phạm với tổng số tiền phát là hơn 325,57 tỷ đồng. Đối với cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường, đã kiểm tra 100% lượt cơ sở, phát hiện 6.223 lỗi vi phạm về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, xử phạt 3.963 trường hợp vi phạm với số tiền hơn 28,82 tỷ đồng.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Các đại biểu cũng đánh giá lại tình hình cháy nổ trên cả nước thời gian qua, triển khai các giải pháp phòng cháy, chữa cháy, đặc biệt là triển khai Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ ngày 3/1/2023 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới. Trong đó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai các giải pháp để thực hiện mục tiêu cao nhất là phải ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới chấm dứt xảy ra cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm chết người do nguyên nhân chủ quan. Đề cao hơn nữa ý thức phòng ngừa, nâng cao kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống cháy nổ, sự cố, tai nạn của người dân trong phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Qua đó bảo đảm trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người dân, góp phần tạo môi trường an toàn phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Xuân Phương