Thứ 6, 29/03/2024, 12:38[GMT+7]

AFF ra cảnh báo quan trọng ở chung kết ĐT Việt Nam đấu Thái Lan

Thứ 5, 12/01/2023 | 11:39:07
910 lượt xem
LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) ra 'báo động đỏ' tới cầu thủ và HLV của ĐT Việt Nam và Thái Lan ở chung kết AFF Cup 2022.

Chỉ còn 1 ngày nữa là trận chung kết "trong mơ" giữa ĐT Việt Nam và Thái Lan ở AFF Cup 2022 sẽ diễn ra. Trận lượt đi giữa hai đội được tổ chức trên sân Mỹ Đình (13/1), sau đó 3 ngày là màn tái đấu quyết định tại sân Thamasat.

Đây là lần đầu tiên sau 14 năm, người hâm mộ Đông Nam Á mới được chứng kiến hai đội tuyển mạnh nhất khu vực đối đầu ở trận chung kết AFF Cup. Năm 2008, ĐT Việt Nam đã đánh bại Thái Lan với tổng tỷ số 3-2 để lần đầu lên ngôi vương.

AFF ra cảnh báo quan trọng về án phạt ở chung kết ĐT Việt Nam đấu Thái Lan (Ảnh: VFF)

Trước thềm trận chung kết AFF Cup 2022, ĐT Việt Nam và đại kình địch Thái Lan đều đang chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Đáng chú ý, cả hai đội sẽ phải thi đấu hết sức thận trọng sau cảnh báo mới nhất từ Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF).

Theo đó, AFF mới đây đã cập nhật thông tin về các án phạt của hai đội góp mặt ở chung kết AFF Cup 2022. Cụ thể, đang có tổng 10 cầu thủ và HLV của cả ĐT Việt Nam và Thái Lan đối mặt nguy cơ vắng mặt ở trận tranh ngôi vô địch.

HLV Polking của Thái Lan cũng có thể bị cấm chỉ đạo 

Cụ thể, ĐT Việt Nam có 4 cầu thủ đã nhận thẻ vàng ở vòng bán kết là Đoàn Văn Hậu, Đỗ Hùng Dũng, Bùi Tiến Dũng và Vũ Văn Thanh. Trong khi bên phía Thái Lan có 5 cầu thủ là Ekanit Panya, Sarach Yooyen, Weerathep Pomphan, Pansa Hemviboon, Suphanan Bureerat và cả HLV trưởng Mano Polking.

Với việc AFF Cup 2022 tiếp tục áp dụng quy định cộng dồn thẻ phạt từ vòng bán kết, những cái tên kể trên ở ĐT Việt Nam và Thái Lan sẽ bị treo giò hoặc cấm chỉ đạo ở trận chung kết lượt về ngày 16/1 nếu phải nhận thêm 1 thẻ vàng ở trận lượt đi trên SVĐ Mỹ Đình tới đây. 

Được biết, đây đều là những trụ cột của ĐT Việt Nam và Thái Lan trong hành trình tại AFF Cup 2022. Bất kỳ sự vắng mặt nào cũng là tổn thất vô cùng quan trọng, vì thế cầu thủ cả hai đội và HLV Polking đều phải thi đấu hết sức tỉnh táo.

Ở buổi tập mới nhất tối ngày 11/1, ĐT Việt Nam cũng nhận "chỉ thị đặc biệt" từ lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam (VFF) ở trận chung kết AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 sẽ diễn ra vào 19h30 ngày 13/1.

Theo Thethao247