Thứ 4, 24/04/2024, 03:03[GMT+7]

Khảo sát công tác bảo đảm an ninh trật tự dịp tết tại thành phố Thái Bình

Thứ 6, 13/01/2023 | 16:23:12
15,285 lượt xem
Sáng ngày 13/1, Ban Pháp chế, HĐND tỉnh tổ chức khảo sát công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 tại Công an phường Lê Hồng Phong và Công an xã Vũ Phúc (thành phố Thái Bình). Đồng chí Vũ Ngọc Trì, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi khảo sát.

Đồng chí Vũ Ngọc Trì, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi khảo sát ở Công an xã Vũ Phúc.

Thời gian qua, Công an phường Lê Hồng Phong và Công an xã Vũ Phúc đã tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo, các kế hoạch, phương án bảo đảm ANTT, an toàn giao thông, tích cực vận động thu hồi, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Các địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tổ chức ký cam kết với 100% cơ quan đơn vị và trường học, các tổ dân phố, các khu dân cư, các hộ dân. Công an các địa phương huy động sự vào cuộc của lực lượng quân sự, các tổ liên gia phòng cháy, chữa cháy, tổ dân phòng… tăng cường tuần tra, kiểm soát, nhất là vào ban đêm nhằm chủ động phòng ngừa, hạn chế không để tội phạm xảy ra; chủ động bám, nắm, đánh giá, dự báo tình hình và nhận diện các loại tội phạm nổi lên trên địa bàn để có biện pháp đấu tranh, ngăn chặn kịp thời. Làm tốt công tác phòng, cháy chữa cháy; công tác quản lý hành nghề kinh doanh có điều kiện…

Lãnh đạo HĐND tỉnh, Công an tỉnh trao quà tết động viên lực lượng Công an phường Lê Hồng Phong. 

Tại buổi khảo sát, các đại biểu đã trao đổi về giải pháp giải quyết ùn tắc giao thông ở một số điểm, bảo đảm an toàn các điểm tổ chức sự kiện văn nghệ, bắn báo hoa dịp tết; nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”...

Công an phường Lê Hồng Phong báo cáo về tình hình bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn. 

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận sự cố gắng nỗ lực, chia sẻ khó khăn với lực lượng công an, cấp ủy, chính quyền trong bảo đảm ANTT, an toàn giao thông, chăm lo tết cho đối tượng chính sách, hộ nghèo. Dịp tết Nguyên đán rất gần, người dân đi học, đi làm ăn xa về quê đông, vì vậy phải tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, tổ chức ký bổ sung cam kết, quyết tâm cao nhất bảo đảm ANTT, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy trên địa bàn, nhất là phường trung tâm Lê Hồng Phong. Bên cạnh đó, các địa phương làm tốt công tác quan tâm chăm lo tết cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo bảo đảm đúng, đủ, kịp thời; quản lý chặt quân số để bảo đảm chỉ tiêu giao quân.  

Thu Hiền

 


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày