Thứ 4, 24/04/2024, 00:20[GMT+7]

Văn hóa, thể thao và du lịch Thái Bình: Gặt hái nhiều thành quả trong điều kiện bình thường mới

Thứ 6, 20/01/2023 | 22:22:49
8,744 lượt xem
Với phương châm “Quyết liệt hành động - Khát vọng cống hiến”, năm 2022, công tác văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến rõ rệt và hoạt động sôi động trở lại. Nhiều giá trị văn hóa, đạo đức xã hội, truyền thống gia đình tốt đẹp, gương người tốt, việc tốt tiếp tục được nhân rộng và phát huy. Đoàn thể thao Thái Bình tham gia thi đấu trong nước và quốc tế với quyết tâm cao, đạt nhiều thành tích, tỏa sáng và ghi dấu ấn lịch sử. Hoạt động du lịch được phục hồi trở lại, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đất nước.

Tham mưu xây dựng và hoàn thiện văn bản, tạo tiền đề cho các hoạt động phát triển

Ngay từ đầu năm 2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ động, tích cực tham mưu UBND tỉnh ban hành các đề án, kế hoạch tạo tiền đề, cơ sở pháp lý quan trọng để ngành thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra. Trong đó có quyết định phê duyệt đề án phát triển nghệ thuật chèo trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030; kế hoạch tổ chức lễ khai mạc Đại hội thể dục thể thao tỉnh Thái Bình lần thứ IX; kế hoạch triển khai thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt: chương trình bảo tồn và phát huy bền vững các giá trị di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025, chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030, chương trình số hóa di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030...

Du lịch Thái Bình nỗ lực giới thiệu, kết nối sản phẩm OCOP của tỉnh.

Tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về di sản văn hóa và quyết định phê duyệt đề án xây dựng hồ sơ “Nghệ thuật chèo đồng bằng sông Hồng” đệ trình UNESCO đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Ngành đã phối hợp với Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia hoàn thành hồ sơ nghệ thuật chèo tỉnh Thái Bình trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tổ chức thành công các hội nghị tập huấn lấy phiếu kiểm kê và đồng thuận lập hồ sơ “Nghệ thuật chèo đồng bằng sông Hồng” đệ trình UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại trên địa bàn 8 huyện, thành phố và một số tỉnh đồng bằng sông Hồng.

Ngoài ra, đã trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng 3 di tích quốc gia: đình Đa Cốc, đình Thượng Hiền, xã Nam Bình (Kiến Xương) và Miếu Giai, xã Minh Lãng (Vũ Thư); trình UBND tỉnh phê duyệt xếp hạng 11 di tích cấp tỉnh năm 2022, ban hành Quy định quản lý hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh; thực hiện đề tài khoa học “Sưu tầm, nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hán Nôm tại 2 di tích quốc gia đặc biệt tỉnh Thái Bình”; hoàn thiện dự thảo quy định phân cấp quản lý di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh; triển khai kế hoạch rà soát, kiểm kê di tích trên địa bàn 4 huyện Đông Hưng, Hưng Hà, Kiến Xương, Tiền Hải; triển khai biên tập sách di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu tỉnh Thái Bình; tổ chức thành công Liên hoan diều toàn quốc lần thứ 2 tại Thái Bình...

Nhân kỷ niệm ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức lễ vinh danh 5 nghệ nhân nhân dân, 11 nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể và trao 11 bằng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh; tổ chức lễ tiếp nhận 201 hiện vật của gia đình cố nhạc sĩ Thái Cơ trao cho Bảo tàng tỉnh.Ngành văn hóa đã tổ chức nhiều trưng bày chuyên đề nhân ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh.

Sôi nổi đời sống văn hóa, thể thao trong quần chúng nhân dân

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” được phát động và triển khai rộng khắp; việc đăng ký các danh hiệu văn hóa được thực hiện kịp thời, bảo đảm đúng quy định. Năm 2022, toàn tỉnh có 92% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 94% thôn, tổ dân phố, khu phố đạt danh hiệu Khu dân cư văn hóa, 73% xã đạt chuân văn hóa nông thôn mới, 73,6% phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, 62,5% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã triển khai thực hiện đề án hỗ trợ và nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình nhà văn hóa, khu thể thao thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Bình; hoàn thành nghiệm thu việc lắp đặt trang thiết bị văn hóa, thể thao tại 48 nhà văn hóa, khu thể thao thôn, tổ dân phố năm 2021 và khảo sát triển khai thực hiện năm 2022; tham gia hội diễn hội tụ sông Hồng mở rộng năm 2022 và đạt HCV toàn đoàn, 2 HCV, 1 HCB cá nhân. Tổ chức thành công cuộc thi tuyên truyền lưu động toàn tỉnh nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ; tổ chức tập huấn nghiệp vụ xây dựng mô hình nhà văn hoá - khu thể thao thôn tổ dân phố tại 8 huyện, thành phố; truyền dạy nghệ thuật chèo tại xã Song An (Vũ Thư).

Nhà hát Chèo Thái Bình đã dàn dựng và biểu diễn thành công các chương trình nhân kỷ niệm ngày lễ lớn của dân tộc, đất nước và địa phương. Tổ chức tập luyện nâng cao chất lượng các vở diễn, vai diễn cho diễn viên trẻ; dàn dựng bảo lưu một số vở chèo cổ, dựng vở chèo mới tham gia liên hoan sân khấu chèo toàn quốc đạt 1 HCV cho vở diễn, 3 HCV, 4 HCB, 2 HCĐ cá nhân.
Lĩnh vực thể thao năm 2022 ghi dấu ấn với việc tổ chức thành công Đại hội thể dục thể thao tỉnh lần thứ IX với 16 môn thi đấu. Các huyện, thành phố tổ chức thành công đại hội thể dục thể thao cấp cơ sở, thiết thực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Tỷ lệ người tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt 35,8%.

Thể thao thành tích cao có nhiều dấu ấn đáng tự hào

Năm 2022, đoàn thể thao Thái Bình đã tham gia thi đấu 21 giải, đạt 97 huy chương các loại. Tại SEA Games 31, Thái Bình có 4 HLV được triệu tập làm trọng tài; 10 VĐV tham gia thi đấu đạt 6 HCV, 3 HCB, 3 HCĐ. Tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia, đội bóng chuyền nữ Geleximco Thái Bình xuất sắc giành cúp vô địch. Tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX, các VĐV Thái Bình đạt 36 huy chương, trong đó có 11 HCV, 11 HCB, 14 HCĐ, xếp vị trí thứ 22 toàn đoàn.

Du lịch từng bước phục hồi, phát triển

Thích ứng linh hoạt trong trạng thái bình thường mới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch mở cửa lại hoạt động du lịch, phối hợp với Sở Y tế và các địa phương có liên quan ban hành hướng dẫn việc đón khách bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 tại các đơn vị, cơ sở kinh doanh du lịch. Bên cạnh đó, đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng, khai thác và quảng bá trên cổng du lịch thông minh của tỉnh; tổ chức hội nghị giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với phát triển du lịch. Trao giải cuộc thi thiết kế logo và slogan du lịch Thái Bình... Ước tính, tổng lượng khách năm 2022 đạt 705.567 lượt, tăng 140% so với năm 2021, trong đó chủ yếu là khách du lịch nội địa.

Với thành quả đạt được trên các lĩnh vực, ngành văn hóa, thể thao và du lịch tiếp tục nỗ lực hướng tới năm 2023 với nhiều mục tiêu mới, khắc phục khó khăn và kiên quyết hành động để bứt phá sau khi đại dịch Covid-19 được khống chế.

Trương Thị Hồng Hạnh
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch