Thứ 6, 19/04/2024, 18:10[GMT+7]

Phát huy vai trò của hội nông dân trong phát triển nông nghiệp, nông thôn

Thứ 7, 21/01/2023 | 08:44:12
5,364 lượt xem
Luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở, Hội Nông dân tỉnh đã khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, hỗ trợ nông dân. Phóng viên Báo Thái Bình phỏng vấn đồng chí Lê Hồng Sơn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh về những kết quả nổi bật Hội đạt được trong năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Đồng chí Lê Hồng Sơn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh thăm trang trại nuôi gà của hội viên Phạm Văn Tràng, xã Vũ Đoài (Vũ Thư).

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết một số kết quả nổi bật Hội Nông dân tỉnh đạt được trong năm 2022?

Đồng chí Lê Hồng Sơn: Năm 2022, hội nông dân các cấp đã tổ chức 3.652 buổi tuyên truyền cho trên 300.000 lượt hội viên, nông dân về các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Hội và các quy định của địa phương; tích cực vận động hội viên, nông dân đoàn kết duy trì sản xuất, kinh doanh, thi đua phát triển kinh tế.

Trong năm, Hội tiếp tục duy trì hiệu quả chương trình phối hợp với các sở, ngành, doanh nghiệp tổ chức 2.197 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 167.859 lượt hội viên; phối hợp tổ chức 351 lớp đào tạo nghề cho 1.596 hội viên; hướng dẫn xây dựng 40 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi giá trị; hỗ trợ cung ứng 2.110 tấn phân bón các loại, bảo đảm chất lượng phục vụ sản xuất trồng trọt; phát huy hiệu quả trên 32 tỷ đồng vốn Quỹ hỗ trợ nông dân; duy trì hoạt động ủy thác trên 1.287 tỷ đồng với Ngân hàng Chính sách xã hội và tín chấp gần 2.300 tỷ đồng với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hỗ trợ cho trên 55.000 nông dân vay phát triển sản xuất, kinh doanh. Hội tiếp tục phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền tư vấn, hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất, tiêu thụ nông sản, hàng hóa, đưa hàng trăm sản phẩm của nông dân lên sàn thương mại điện tử...

Phóng viên: Năm qua, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” tiếp tục lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo hội viên, nông dân tham gia. Đồng chí có thể cho biết kết quả và những hiệu ứng tích cực mà phong trào mang lại cho phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn?

Đồng chí Lê Hồng Sơn: Năm 2022, toàn tỉnh có 253.573 hộ hội viên đăng ký đạt danh hiệu “Hộ sản xuất, kinh doanh giỏi” các cấp, đạt 86% so với tổng số hội viên, cuối năm bình xét có 173.090 hộ đạt danh hiệu “Hộ sản xuất, kinh doanh giỏi” các cấp, đạt gần 70% so với tổng số hộ đăng ký.

Phong trào đã trở thành động lực thúc đẩy ý chí vươn lên làm giàu, góp phần tăng trưởng kinh tế, cải thiện, nâng cao đời sống nông dân. Nhiều gia đình hội viên, nông dân đã mạnh dạn đột phá về tư duy kinh tế, chủ động áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng đem lại thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm và giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động. Năm 2022, Thái Bình vinh dự có 2 hội viên nông dân được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam bình chọn, tôn vinh và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc”.

Hoạt động của phong trào đã góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo, thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Phóng viên: Để tiếp tục phát huy vai trò của Hội trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nâng cao đời sống của người dân nông thôn, thời gian tới Hội Nông dân tỉnh sẽ tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Lê Hồng Sơn: Hội sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng các hình thức tuyên truyền để đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn tới hội viên, nông dân; tập trung vận động nông dân thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông thôn; khơi dậy và phát huy ý chí tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo của nông dân trong phát triển nông nghiệp. Tiếp tục tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự quan tâm, tạo điều kiện của chính quyền các cấp, bám sát tình hình thực tế để triển khai, đưa các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi trở thành động lực trong phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh việc hỗ trợ, giúp nông dân tiếp cận các cơ chế, chính sách, các quy định của pháp luật liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tiếp tục phát huy hiệu quả nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân; phối hợp chặt chẽ với các ngân hàng, tổ chức tín dụng, giúp nông dân tiếp cận các nguồn vốn vay; phối hợp chuyển giao khoa học kỹ thuật và công nghệ, thông tin thị trường, giá cả vật tư nông nghiệp, nông sản hàng hóa...

Cùng với đó, Hội sẽ tập trung các giải pháp tập hợp nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tiêu biểu, thành lập câu lạc bộ nông dân tỷ phú gắn với xây dựng người nông dân mới trở thành lực lượng đi đầu, nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững.

Phóng viên: Năm 2023 sẽ diễn ra đại hội hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII. Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội sẽ được thực hiện như thế nào, thưa đồng chí?  

Đồng chí Lê Hồng Sơn: Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã bám sát kế hoạch, hướng dẫn của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Thông tri của Tỉnh ủy để chỉ đạo và hướng dẫn các cấp hội xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội; thành lập các tiểu ban và phân công các thành viên của tiểu ban thực hiện các nhiệm vụ cụ thể; hướng dẫn chuẩn bị các dự thảo văn kiện; công tác chuẩn bị nhân sự và tiến hành bầu cử cơ quan lãnh đạo hội nông dân các cấp; thành phần, số lượng đại biểu đại hội và bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên...

Theo kế hoạch, trong quý I/2023 sẽ hoàn thành đại hội cấp cơ sở, trong quý II sẽ hoàn thành đại hội cấp huyện, quý III sẽ hoàn thành Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Thái Bình lần thứ XI. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh thống nhất chọn Hội Nông dân huyện Kiến Xương làm đơn vị tổ chức đại hội điểm cấp huyện nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đồng thời, hướng dẫn ban thường vụ hội nông dân các huyện, thành phố căn cứ điều kiện cụ thể của địa phương quyết định việc chỉ đạo đại hội điểm cơ sở thuộc địa bàn, mỗi huyện chọn một cơ sở hội chỉ đạo đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Mô hình trồng cam VietGap của nông dân Dương Thị Hương, xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư cho thu nhập cao.

Tiến Đạt
(thực hiện)

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày