Thứ 7, 20/04/2024, 17:02[GMT+7]

Bảo đảm an toàn cho lễ hội đền Trần

Thứ 3, 31/01/2023 | 17:56:45
3,147 lượt xem
Chiều ngày 31/1, đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức lễ hội đền Trần đi kiểm tra công tác chuẩn bị khai mạc lễ hội tại khu di tích đền Trần, xã Tiến Đức (Hưng Hà).

Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện khu vực phân luồng phương tiện và trang trí sân khấu tổ chức lễ khai mạc.

Lễ hội đền Trần năm 2023 được khai mạc vào tối ngày 3/2 (13 tháng Giêng năm Quý Mão), diễn ra từ 20 giờ 10 phút đến 22 giờ 10 phút tại sân lễ hội khu di tích đền Trần. Đây là năm đầu tiên lễ hội được tổ chức với quy mô cấp tỉnh. Đến nay, các tiểu ban đã chủ động triển khai các phần việc được giao. Trong đó, các điều kiện cần thiết để tổ chức nghi lễ truyền thống cơ bản được hoàn tất  như: lễ rước nước, rước bộ, lễ tế mở cửa đền, lễ bái yết. Tiểu ban an ninh trật tự đã ban hành và triển khai kế hoạch, thống nhất phương án huy động, phân công lực lượng bảo đảm an ninh trật tự lễ hội.

Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch tỉnh kiểm tra công tác bảo đảm an ninh trật tự chuẩn bị cho lễ hội đền Trần. 

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức lễ hội đền Trần đề nghị các tiểu ban, đơn vị liên quan cần kiểm tra, rà soát lại và hoàn thiện phần việc được giao, góp phần vào thành công của lễ hội. Trên tinh thần giữ gìn phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; xây dựng phương án đón tiếp đại biểu, khách mời tham gia lễ hội; tổ chức trang trí khánh tiết, treo băng rôn khẩu hiệu tại khu vực đền Trần trang trọng, tiết kiệm; chủ động các phương án bảo đảm an toàn lưới điện, phương án dự phòng sự cố mất điện và phòng cháy, chữa cháy; xây dựng lịch trình và chuẩn bị lực lượng để thực hiện các nghi thức truyền thống; thực hiện công tác vệ sinh môi trường, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm mùa lễ hội. Cùng với đó, các cơ quan chức năng có phương án phân luồng, hướng dẫn các phương tiện trong thời gian diễn ra lễ hội, tránh xảy ra ùn tắc cục bộ trên các tuyến đường qua đền Trần; kiểm soát chặt chẽ các dịch vụ kinh doanh, buôn bán không để xảy ra tình trạng lợi dụng lễ hội để nâng giá thu lợi bất chính.

Thanh Thủy - Mạnh Thắng

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày