Thứ 5, 28/03/2024, 16:13[GMT+7]

Tích cực phối hợp vận động quần chúng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Thứ 3, 07/02/2023 | 17:52:00
14,616 lượt xem
Chiều ngày 7/2, Ban Chỉ đạo chương trình phối hợp vận động quần chúng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Thái Bình (Ban Chỉ đạo) tổ chức hội nghị sơ kết chương trình phối hợp hoạt động năm 2022, triển khai kế hoạch phối hợp hoạt động năm 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Năm 2022, ban chỉ đạo các cấp đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, nhất là thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đã góp phần tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên địa bàn. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang đã phối hợp nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện, tham mưu giải quyết các vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở, không để bị động bất ngờ và phát sinh thành vụ việc. Các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đã tích cực vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia các tổ tự quản về an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tham gia thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương như: tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm an toàn về tính mạnh và tài sản cho nhân dân. Toàn tỉnh đã duy trì 1.325 mô hình tự quản trong khối xã, phường, thị trấn; 1.304 mô hình tự quản trong khối các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường với hàng nghìn thành viên tham gia. Việc thực hiện chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội luôn được quan tâm, góp phần củng cố thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại hội nghị.Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2023, Ban Chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về công tác vận động quần chúng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục rà soát, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên phù hợp thực tiễn địa phương, chức năng và nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo tỉnh đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo, MTTQ và các tổ chức thành viên chủ động nắm bắt tình hình đời sống đoàn viên, hội viên, làm tốt công tác chính sách xã hội, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở. Ban chỉ đạo các cấp phát huy hiệu quả các mô hình tự quản về an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống ma túy… từ đó nhân rộng cách làm hay, sáng tạo, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị mà Ban Chỉ đạo đã đề ra. Chủ động kiện toàn tổ chức, làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền các cấp kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở; nâng cao trách nhiệm của từng thành viên, góp phần đưa hoạt động của Ban Chỉ đạo ngày càng hiệu quả.

Tiến Đạt