Thứ 5, 25/04/2024, 12:44[GMT+7]

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) Phát huy hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Thứ 6, 17/02/2023 | 10:25:44
12,153 lượt xem
Thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước về quốc phòng, an ninh, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh được cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện với nhiều giải pháp tích cực, sáng tạo. Qua đó tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, huy động được sự đoàn kết, thống nhất của toàn xã hội chung tay thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Lực lượng công an hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ cho đội tự quản an ninh trật tự tại cơ sở.

Sau 9 năm hoạt động, tổ tàu thuyền tự quản xã Nam Phú (Tiền Hải) là một trong những điểm sáng trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên khu vực biên giới biển. Ông Nguyễn Văn Khói, tổ trưởng tổ tàu thuyền tự quản xã Nam Phú chia sẻ: Trước đây khi chưa có tổ tự quản, bà con ngư dân thường mạnh ai nấy làm, hay xảy ra tranh chấp về quyền lợi, bến bãi luôn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp về an ninh trật tự (ANTT). Khi đi vào hoạt động, mỗi thành viên trong tổ tự quản luôn phát huy tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, tích cực phối hợp với lực lượng công an, biên phòng nắm tình hình, phát hiện, cung cấp hàng trăm nguồn tin an ninh, đấu tranh, xử lý các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Tham gia cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống thiên tai, đẩy đuổi tàu thuyền nước ngoài xâm nhập trái phép, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Cùng với đó, chúng tôi luôn tích cực tham gia bảo vệ tài nguyên và môi trường sinh thái biển; hỗ trợ ngư dân phát triển kinh tế; làm tốt công tác vận động, tuyên truyền người dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương.

Tại Trường THPT Lê Quý Đôn (thành phố Thái Bình), tổ tự quản ANTT học đường với gần 40 thành viên là giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia là hoạt động thiết thực lan tỏa phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong nhà trường. Dù mới thành lập từ tháng 10/2022, các thành viên tổ tự quản đã tích cực theo dõi, nắm bắt tình hình, phối hợp với các lực lượng tổ chức tuần tra, kiểm soát ANTT, kịp thời ngăn ngừa, phát hiện và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trong nhà trường. Đồng thời, tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên và học sinh chấp hành nghiêm quy định của ngành, nội quy, quy chế của nhà trường. 

Ông Vũ Trọng Lâm, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn cho biết: Việc thành lập tổ tự quản có ý nghĩa thiết thực nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức của tập thể, cá nhân trong việc tự phòng ngừa và chủ động đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác trong trường học. Nhờ đó, kỷ cương, nền nếp, ANTT, an toàn giao thông trong và gần khu vực nhà trường luôn được bảo đảm, không để xảy ra bạo lực học đường, không có cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh phạm tội hoặc mắc tệ nạn xã hội.

Trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, công tác tuyên truyền được các đơn vị, địa phương thực hiện thường xuyên, liên tục, đa dạng hóa nội dung, hình thức, phù hợp với từng địa bàn dân cư, từng nhóm đối tượng, tạo sức lan tỏa lớn trong cộng đồng. Năm 2022, các lực lượng trong tỉnh đã phối hợp tổ chức in treo, kẻ vẽ gần 900 băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích; xây dựng trên 200 tin, bài, phóng sự tuyên truyền về công tác bảo đảm ANTT, đấu tranh phòng, chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội, biểu dương gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến; tổ chức 24 lớp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho hơn 5.500 lượt người tham gia. Phong trào cũng được thực hiện đồng thời với các cuộc vận động, phong trào thi đua như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Dân vận khéo”... Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh, lực lượng công an đã phối hợp xây dựng, duy trì hoạt động của 1.366 mô hình tự quản về ANTT tại các địa phương, nhiều mô hình hoạt động thiết thực, hiệu quả, có tính lan tỏa cao. Thông qua 2.059 tổ hòa giải ở cơ sở với 14.773 hòa giải viên ở các thôn, khu, tổ dân phố đã tạo được khí thế sôi nổi, mang ý nghĩa thiết thực trong công tác bảo đảm ANTT trên tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải. Các ngành chức năng, chính quyền địa phương đã quản lý, giúp đỡ 2.590 người tái hòa nhập cộng đồng, bắt, vận động 62 đối tượng truy nã... Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được tổ chức hàng năm với nhiều nội dung phong phú, thiết thực, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân, để lại những dấu ấn tốt đẹp và có sức lan tỏa lớn trong cộng đồng. Thông qua phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Người dân đã tích cực ủng hộ, giúp đỡ, thực sự trở thành “cánh tay nối dài” của lực lượng công an trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần củng cố và phát huy thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

" Thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu, phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường nắm tình hình, diễn biến tư tưởng, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, nhân rộng và duy trì hiệu quả các mô hình, điển hình tiên tiến, đổi mới nội dung, hình thức xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” để phát huy hiệu quả và lan tỏa sâu rộng hơn nữa."

Đại tá Nguyễn Quốc Vương 
(Phó Giám đốc Công an tỉnh)


Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn (thành phố Thái Bình) tham gia chương trình giáo dục quốc phòng, an ninh.

Trịnh Cường 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày