Thứ 3, 23/07/2024, 20:27[GMT+7]

Lễ hội Vạn Xuân tưởng nhớ công lao đấu tranh, dựng nước và giữ nước của vua Lý Nam Đế

Thứ 4, 01/03/2023 | 15:37:45
4,269 lượt xem
Sáng ngày 1/3 (tức ngày 10/2 Âm lịch), tại khu di tích lịch sử văn hóa quốc gia miếu Hai Thôn, UBND xã Xuân Hòa và Hiệp Hòa (huyện Vũ Thư) tổ chức khai mạc lễ hội Vạn Xuân năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Quang Anh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Vũ Thư đánh trống khai hội.

Miếu Hai Thôn nay thuộc địa bàn xã Xuân Hòa, là nơi thờ vua Lý Nam Đế và hoàng hậu Đỗ Thị Khương. Theo truyền thuyết, vào thế kỷ thứ VI, đây là nơi thủ lĩnh Lý Bí (còn gọi là Lý Bôn) chiêu mộ nghĩa sĩ, tập luyện để đánh tan quân xâm lược nhà Lương, lên ngôi Hoàng đế và lập ra nước Vạn Xuân năm 544. Cũng tại An Để Trang (xã Xuân Hòa, Hiệp Hòa ngày nay), Lý Nam Đế đã gặp, kết duyên với bà Đỗ Thị Khương. Để tưởng nhớ công lao đấu tranh, dựng nước và giữ nước của vua Lý Nam Đế và hoàng hậu, nhân dân khởi dựng ngôi miếu thờ tại đây từ thế kỷ thứ VI. Tuy nhiên, dấu vết ngôi miếu xưa không còn, miếu Hai Thôn hiện nay được nhân dân xây dựng từ cuối thế kỷ XVII với nhiều nét kiến trúc cổ độc đáo, được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa quốc gia năm 1986.

 Biểu diễn trống hội tại lễ hội Vạn Xuân. Lễ hội Vạn Xuân có nhiều nghi thức, trò chơi dân gian độc đáo. 

Lễ hội Vạn Xuân được tổ chức hàng năm, từ ngày 10 - 12/2 âm lịch với nhiều hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa dân gian như rước kiệu, tế nam quan, tế nữ quan, múa kiếm và các trò chơi truyền thống như kéo co, đấu vật, đánh cờ tướng. Đây là dịp để nhân dân địa phương và du khách thập phương hướng về cội nguồn, giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp và quan tâm bảo vệ, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa.

Quỳnh Lưu

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày